Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 12/6, tại thôn Trung Hiệp (xã Hiệp An), em N.L.H.Đ rơi xuống hồ nước dự trữ, có phủ lót bạt trong vườn nhà, sâu khoảng 1,4 m. Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình nạn nhân đã hô hấp, thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu nhưng bé trai đã tử vong trước khi được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng.
Ngay sau khi biết thông tin vụ việc, lãnh đạo UBND xã Hiệp An đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bé trai bị đuối nước, đồng thời hỗ trợ gia đình theo quy định.
Theo Theo C.THÀNH (LĐ online) (http://baolamdong.vn/doi-song/202306/duc-trong-roi-xuong-ho-tru-nuoc-trong-vuon-be-trai-6-tuoi-tu-vong-74716cd/)
Với lý do dự án đã chậm tiến độ 64 tháng, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Kon Tum sẽ tiến hành thu hồi trên 34.000m2 do đơn vị đã cấp trái luật trước đó.
Hàng năm, cứ đến dịp Tết Trung thu, các địa phương trong huyện Đức Trọng, Lâm Đồng lại tổ chức làm lồng đèn Trung thu mang hình các linh vật khổng lồ theo con giáp từng năm, diễu hành trên các tuyến đường trung tâm thị trấn Liên Nghĩa. Tuy nhiên, hoạt động này thường là tự phát.
Ngày 27/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ trao giải cuộc thi và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật 'Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk hội nhập và phát triển' năm 2023.
Dù hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tới hiện trường giải cứu những người bị bắt giữ trái pháp luật nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục ngăn cản, chống đối lực lượng thi hành công vụ.
Năm nay, sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk được mùa, sản lượng ước tính đạt trên 200.000 tấn trong khi giá cao gần gấp đôi so với năm ngoái (dao động từ 80.000 đến 90.000 đồng/kg) nên nhiều nông dân bội thu.
Sau hai huyện của Đắk Lắk là Krông Pắk và Cư Mgar được công nhận nhãn hiệu tập thể về sản phẩm sầu riêng, H.Krông Búk đang lập đề án xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sầu riêng của địa phương.
Đề án Xây dựng TP Đà Lạt trở thành thành phố thông minh đã được UBND tỉnh phê duyệt, ngành Giao thông Lâm Đồng được giao chủ trì triển khai một số giải pháp về giao thông thông minh trên nền tảng công nghệ dùng chung cho thành phố thông minh đang được xây dựng và thiết lập.
Nghệ nhân A Par (sinh năm 1969, làng Kon Xơ Mlũh, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, Kon Tum) nổi tiếng bởi có đôi tay tài hoa. Ông có thể chỉnh chiêng, đan lát, làm các nhạc cụ từ tre, nứa và rèn nhiều dụng cụ phục vụ sản xuất của bà con trong vùng.
Sáng 24/9, tại thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Sở Tài nguyên - Môi trường Lâm Đồng đã phối hợp với UBND huyện Đức Trọng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn Lâm Đồng.
Một bị cáo ở Đắk Lắk đã kêu oan suốt 17 năm kể từ khi bị tuyên tội giết người. Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao từng chỉ ra 11 tình tiết quan trọng cần rà soát, xác minh thêm...
Liên quan đến vụ việc người đàn ông bị khởi tố vì lấy 1 khúc gỗ muồng trong vườn cà phê nhận khoán, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang xem xét giải quyết đơn kêu cứu.