Đức cấm dịch vụ Uber

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 2.9, một tòa án tại Frankfurt, Đức đã ra phán quyết cấm dịch vụ gọi xe riêng Uber hoạt động trên phạm vi toàn quốc, với lý do là dịch vụ này thiếu các giấy phép cần thiết.

 

Với lệnh cấm này, Uber có thể bị phạt đến 250 ngàn euro cho mỗi lần vi phạm.

Phán quyết này được đưa ra từ tuần trước nhưng mới được công bố vào hôm qua. Tuy nhiên, Uber sẽ kháng cáo và tiếp tục hoạt động chừng nào có phán quyết cuối cùng.

Công ty có trụ sở tại San Francisco bắt đầu cung cấp dịch vụ Uber tại năm thành phố ở Đức, trong đó có cả Berlin và Frankfurt, từ đầu năm 2013, cho phép mọi người dùng ứng dụng trên điện thoại thông minh để gọi xe với giá thấp hơn giá của các công ty cung cấp dịch vụ taxi thông thường.

Chính điều này đã khiến các hãng taxi tại Đức lên tiếng phản đối kịch liệt.

Tuy nhiên, lệnh cấm này không ảnh hưởng đến dịch vụ UberBlack, chuyên cung cấp xe limousine với tài xế chuyên nghiệp.

Tại Mỹ, Uber hiện diện tại 124 thành phố, trong khi dịch vụ này cũng có mặt ở 42 quốc gia khác, nhất là tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tại châu Âu, Uber vấp phải sự phản đối từ nhiều hãng taxi, nhu ở London, Pháp, Đức và Tây Ban Nha.

Người phát ngôn của Uber Fabien Nestmann cho biết, số người dùng ứng dụng Uber tăng gấp năm lần kể từ đầu năm 2014.

Lê Quảng (Theo France 24, DW)

Có thể bạn quan tâm

null