Việc người Việt Nam tới xứ sở Chùa Vàng du lịch có đảm bảo an toàn không sau cơn dư chấn của trận động đất 7,7 độ xảy ra tại Myanmar chiều nay đang là vấn đề được cộng đồng quan tâm.
(GLO)- Bám sát chủ đề “Du lịch an toàn, trải nghiệm trọn vẹn“, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đặt mục tiêu sớm phục hồi và khai thác hiệu quả các điểm đến khi cuộc sống chuyển sang trạng thái “bình thường mới“.
Từ ngày 15/3, Việt Nam chính thức mở lại toàn bộ hoạt động du lịch sau hai năm gần như tê liệt do chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Ðiều này mang đến kỳ vọng lớn cho sự phục hồi, phát triển mạnh mẽ của du lịch nước nhà.
Chương trình phát động du lịch nội địa nhằm từng bước phục hồi ngành du lịch, thích ứng an toàn với dịch COVID-19 từ cuối năm 2021, đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng của người dân.
Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Khánh Hòa cho phép từ ngày 1/11 đưa khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Khánh Hòa du lịch, nghỉ dưỡng, đảm bảo các tiêu chí an toàn, thích ứng với dịch COVID-19.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tạm thời không áp dụng các Chỉ thị 15, 16, 19 để tiến tới thống nhất áp dụng thống nhất cả nước, loại bỏ tình trạng “cát cứ địa phương“ do mỗi nơi làm mỗi kiểu.
Ứng dụng giúp du khách tìm kiếm thông tin về các điểm đến an toàn, tương tác với đơn vị cung ứng dịch vụ, đưa ra đánh giá, phản hồi tức thì. Qua đó nâng cao hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Tem “Du lịch An toàn“ là nhãn hiệu chính thức xác nhận về sự kiểm định an toàn đối với sức khỏe cho người tiêu dùng toàn cầu, để cấp phép cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trong nước.
Do nghỉ lễ 2.9 năm nay chỉ có 1 ngày vào giữa tuần và diễn biến dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nên thị trường du lịch khó có dấu hiệu khởi sắc, dù nhiều địa phương mong muốn kích cầu và triển khai các chương trình du lịch an toàn.