Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, hội viên nông dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã có 216/220 đơn vị tổ chức thành công đại hội Hội Nông dân cấp xã nhiệm kỳ 2023-2028. Quá trình tổ chức đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh.

Hội Nông dân xã Nam Yang được Hội Nông dân huyện Đak Đoa lựa chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 12-1-2023. Đây cũng là đơn vị cấp xã đầu tiên của tỉnh tổ chức Đại hội Hội Nông dân. Tham dự Đại hội có bà Phan Thị Kim Chi-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo huyện Đak Đoa cùng 65 đại biểu thay mặt cho 926 hội viên nông dân toàn xã. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 13 người, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 10 người. Ban Chấp hành đã họp phiên thứ nhất bầu ông Nguyễn Văn Công tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngay sau đại hội điểm, Hội Nông dân huyện đã họp để nhận xét, đúc kết kinh nghiệm trước khi triển khai tổ chức đại hội rộng rãi tại các xã, thị trấn. Ông Y Djit-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đak Đoa-cho biết: “Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp xã ở huyện Đak Đoa diễn ra đúng kế hoạch, đúng Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Có được kết quả đó là nhờ cán bộ, hội viên các xã, thị trấn đã chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện nghiêm túc các nội dung, chương trình, định hướng. Phát huy kết quả này, hy vọng Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2023-2028) tới đây sẽ thành công tốt đẹp”.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028). Ảnh: Hoàng Cư

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028). Ảnh: Hoàng Cư

Tại huyện Chư Prông, từ ngày 2-2 đến 30-3-2023, Hội Nông dân các xã và thị trấn cũng đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Các đơn vị đã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, bám sát những nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, của Hội cấp trên để xây dựng nghị quyết cho nhiệm kỳ mới. Nhân sự được bầu vào nhiệm kỳ mới có độ tuổi, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, uy tín đảm bảo quy định.

Ông Kpă Rinh-hội viên Chi hội Nông dân làng Bak Kuao (xã Ia Băng, huyện Chư Prông) bộc bạch: “Đi dự đại hội, mình được nghiên cứu báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ vừa qua và nghe các ý kiến phát biểu thảo luận rất bổ ích. Mình tham gia ý kiến xây dựng báo cáo, nghị quyết, bầu cán bộ có năng lực vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hỗ trợ lẫn nhau phát triển sản xuất, vệ sinh đường làng ngõ xóm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông”.

Bà Siu H’Ler-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Prông đánh giá: “Nhìn chung, công tác tổ chức đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp xã được thực hiện đúng chỉ đạo, hướng dẫn. Đại biểu dành nhiều thời gian đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua sát với thực tế của địa phương và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới phù hợp với sự phát triển của nông dân theo hướng hiện đại. Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án nhân sự, kinh phí, cơ sở vật chất... để tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo yêu cầu và tiến độ”.

Xác định đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ, hội viên nông dân, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về đại hội Hội Nông dân các cấp. Đồng thời, thành lập Ban tổ chức, phân công cán bộ theo dõi, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng hệ thống văn bản, báo cáo, quy trình công tác nhân sự…

Ông Võ Anh Tuấn-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-khẳng định: “Xác định rõ tầm quan trọng của đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác chỉ đạo đại hội đúng quy định, văn bản hướng dẫn, nhất là Thông tri số 06 ngày 17-10-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028). Thực tế cho thấy, các cơ sở Hội tổ chức đại hội có nhiều đổi mới, thiết thực và hiệu quả”.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Đak Đoa là đơn vị được lựa chọn làm đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến diễn ra vào ngày 20 và 21-4-2023. Việc tổ chức đại hội điểm để các đơn vị trong tỉnh có cơ sở thực tế đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ đạo tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

Trưởng thôn Siu An hết lòng vì việc chung của làng

(GLO)- Nói và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luôn hết lòng vì việc chung của làng là một trong những yếu tố giúp ông Siu An được người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tin tưởng bầu làm trưởng thôn, người tuy tín.

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.