Đóng góp của nguyên Chủ tịch Khamtay Siphandone với cách mạng Lào và Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trưởng ban Tuyên huấn Lào khẳng định Chủ tịch Khamtay Siphandone đã góp phần không nhỏ vào việc vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Trưởng ban Tuyên huấn Lào khẳng định Chủ tịch Khamtay Siphandone đã góp phần không nhỏ vào việc vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, ông Khamphan Pheuyavong nói chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Khamtay Siphandone tại sự kiện. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, ông Khamphan Pheuyavong nói chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Khamtay Siphandone tại sự kiện. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 6/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (8/2/1924-8/2/2024).

Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của hai nước Lào-Việt Nam anh em.

Tham dự buổi nói chuyện về phía Lào có ông Khamphan Pheuyavong - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Về phía Việt Nam có ông Phan Minh Chiến - Tham tán, người thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện cán bộ, đảng viên đang công tác và làm việc tại Lào, cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào, các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên khoa tiếng Việt, trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du và trường Đại học Quốc gia Lào.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phan Minh Chiến nhấn mạnh buổi nói chuyện có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền cho các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đại diện, các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Lào, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu thêm về thân thế sự nghiệp của các bậc tiền nhân, lão thành cách mạng của hai nước nhằm tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai nước...

Tại cuộc nói chuyện, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, ông Khamphan Pheuyavong đã chia sẻ về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Khamtay Siphandone trong suốt 100 năm qua.

Ông Khamphan Pheuyavong nhấn mạnh Chủ tịch Siphandone là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên của cách mạng Lào, đã cùng với các vị lãnh đạo khác đưa sự nghiệp đấu tranh giải phóng Tổ quốc thoát khỏi sự cai trị của đế quốc ngoại bang cũng như sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Người đã dành mọi trí tuệ và sức lực kề vai sát cánh với Chủ tịch Kaysone Phomvihane và các vị lãnh đạo khác, tổ chức lãnh đạo phong trào cách mạng trưởng thành phát triển và giành được những thắng lợi liên tiếp, giành được kết quả toàn thắng và đưa đất nước từng bước tiến lên mục tiêu chủ nghĩa xã hội...

Trưởng ban Tuyên huấn Lào cho biết trong suốt sự nghiệp cách mạng cao cả của mình, Chủ tịch Khamtay Siphandone luôn nhận được sự yêu mến và tin cậy từ tập thể lãnh đạo cũng như cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc Lào, được giao nhiều trọng trách quan trọng, từ đại biểu Chính phủ Lào It-xa-la khu vực Nam Lào, trở thành Chủ tịch Ủy ban kháng chiến khu vực miền Trung, rồi Ủy viên Trung ương Mặt trận Lào It-xa-la và Mặt trận Lào Yêu nước, Ủy viên Trung ương Đảng; được nhận quân hàm Đại tướng và trở thành người lãnh đạo cao nhất của Quân Giải phóng Nhân dân Lào và tiếp đến là Quân đội Nhân dân Lào; Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Thủ tướng và trở thành người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Lào.

Trưởng ban Tuyên huấn Lào cho biết năm 1947, với tư cách là đại biểu Chính phủ Lào kháng chiến, Chủ tịch Khamtay Siphandone đã gặp đồng chí Phạm Văn Đồng, đại biểu thường trực Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại miền Nam Việt Nam, ở tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Khamphan Pheuyavong trao cho ông Phan Minh Chiến, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cuốn sách nói về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Khamtay Siphandone. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ông Khamphan Pheuyavong trao cho ông Phan Minh Chiến, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cuốn sách nói về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Khamtay Siphandone. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ông Khamphan cho biết tại cuộc gặp, hai bên đã thống nhất về chính sách, hình thức và cách thức để phối hợp giúp đỡ lẫn nhau cùng chiến đấu chống lại thực dân Pháp vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của hai nước.

Ông Khamphan khẳng định cuộc gặp nói trên là dấu mốc quan trọng trong việc hình thành Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam...

Trưởng ban Tuyên huấn Lào khẳng định tất cả những đóng góp quan trọng, trí tuệ và tư tưởng sáng tạo không mệt mỏi của Chủ tịch Khamtay Siphandone trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước Lào đã góp phần không nhỏ vào việc vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam anh em.

Trưởng ban Tuyên huấn Lào đã đề nghị người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ noi theo tấm gương sáng về tinh thần yêu nước cao cả và sự dâng hiến hết mình vì đất nước của các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước, nỗ lực xây dựng và phát triển đất nước, tiếp tục chung tay gìn giữ và vun đắp cho quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào mãi trường tồn theo thời gian

Vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào mãi trường tồn theo thời gian

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện tình cảm trân trọng, quan tâm sâu sắc, gắn bó thân thiết giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Trong không khí khẩn trương hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Gia Lai đang tập trung cao độ để triển khai các bước chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và đúng tiến độ.

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) nhận quyết định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hoàn tất việc hợp nhất hai hội công chứng viên Gia Lai và Bình Định.

Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

(GLO)- Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) còn đồng thời thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Đơn vị đã xây dựng nhà ở, hỗ trợ học sinh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

null