Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chuyến thăm của Thủ tướng Lào tới Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ 2 nước tiếp tục gắn bó, phát triển tốt đẹp, quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố, tin cậy ngày càng gia tăng.

Chuyến thăm của Thủ tướng Lào tới Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ 2 nước tiếp tục gắn bó, phát triển tốt đẹp, quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố, tin cậy ngày càng gia tăng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam; đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 6-7/1 theo nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ nước ngoài thăm chính thức Việt Nam.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone trên cương vị đứng đầu Chính phủ.

Như vậy từ tháng 1/2023 đến nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã gặp nhau 6 lần.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân vui mừng đón Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân trong không khí chân tình, nồng ấm.

Sau cái bắt tay thật chặt, Thủ tướng Lào và Phu nhân nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu học sinh Thủ đô.

Khi hai nhà Lãnh đạo bước lên bục danh dự, Quốc thiều hai nước được cử lên. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Lào cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Sonexay Siphandone duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hai Thủ tướng giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu Cấp cao hai nước dự Lễ đón; chứng kiến diễu binh chào mừng của Đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Sau Lễ đón, hai Thủ tướng di chuyển tới Trụ sở Chính phủ, tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người, quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Lào do Văn phòng Chính phủ phối hợp với TTXVN thực hiện; sau đó hai bên tiến hành hội đàm.

Chuyến thăm của Thủ tướng Lào tới Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục gắn bó, phát triển tốt đẹp.

Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố, tin cậy ngày càng gia tăng, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại Lễ đón. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại Lễ đón. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai bên đang phối hợp thực hiện hiệu quả Thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị và Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào; tích cực triển khai Hiệp định về họp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030.

Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao và các cấp. Hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại Việt Nam-Lào tiếp tục được duy trì và phát triển, là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Hai bên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt Nghị định thư về hợp tác giai đoạn 2020-2024; Kế hoạch hợp tác năm 2023 về quốc phòng và an ninh.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước tiếp tục chuyển biến tích cực.

Việt Nam hiện có 241 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký đạt 5,47 tỷ USD, tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trong các quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Lào.

Tính đến tháng 10/2023, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 1,3 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Lào đạt 441,9 triệu USD và nhập khẩu từ Lào 888,4 triệu USD.

Hợp tác về văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, hợp tác giữa các địa phương hai nước... tiếp tục chuyển biến và được tăng cường, ngày càng đi vào cụ thể, có chiều sâu, toàn diện.

Hai nước phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại ASEAN trong bối cảnh Lào sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2024, thường xuyên phối hợp tại các cơ chế tiểu vùng và Liên hợp quốc.

Dự kiến, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính; hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào; cùng tham dự Diễn đàn Hợp tác Đầu tư Việt Nam-Lào và một số hoạt động quan trọng khác.

Dịp này hai bên rà soát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao và cơ chế hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị-đối ngoại-an ninh quốc phòng, đầu tư-thương mại, văn hóa, giáo dục...

Hai bên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn đọng (nếu có) trong thực hiện các chương trình, dự án cụ thể; tạo động lực mới, nhất là kết nối hai nền kinh tế; đưa hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả; góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Có thể bạn quan tâm

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

(GLO)- Sáng 17-8, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị xét duyệt chính trị, thực lực và chính sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027. Theo báo cáo tại hội nghị, phường hiện có 4.101 công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo.

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Krái

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Ia Krái

(GLO)- Ngày 14-8, tại Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Blan (xã Ia Krái) diễn ra Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, với sự tham dự của cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan cùng đông đảo người dân, người lao động trên địa bàn xã.

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

(GLO)- Ngày 13-8, tại làng Đăk Ó (xã Kon Chiêng), Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Phi công khẳng định bản lĩnh, làm chủ vũ khí, bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Phi công khẳng định bản lĩnh, làm chủ vũ khí, bảo vệ bầu trời Tổ quốc

(GLO)- Ngày 13-8, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức rút kinh nghiệm diễn tập bay bắn, ném bom đạn thật với Su-27, Su-30 và trực thăng. Cuộc diễn tập an toàn tuyệt đối, khẳng định bản lĩnh, khả năng làm chủ vũ khí của phi công, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026

(GLO)- Sáng 13-8, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai đã khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc cuộc diễn tập.

Quy hoạch cán bộ: Chọn đúng nguồn, tạo nền tảng lâu dài

Quy hoạch cán bộ: Chọn đúng nguồn, tạo nền tảng lâu dài

(GLO) - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, các xã, phường trên địa bàn tỉnh từng bước kiện toàn tổ chức, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, quy hoạch cán bộ được xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm lựa chọn nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

null