Động đất 3,6 độ Richter tại tỉnh Điện Biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 10-8, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết: Vào lúc 3 giờ 29 phút 17 giây cùng ngày, tại huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) đã xảy ra trận động đất có độ lớn 3,6 Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.
Tâm chấn (dấu sao) trận động đất xảy ra sớm nay (10-8) tại Điện Biên. Ảnh nguồn TPO
Tâm chấn (dấu sao) trận động đất xảy ra sáng 10-8 tại Điện Biên. Ảnh nguồn TPO

Theo đó, trận động đất xảy ra tại tọa độ 22.241 Vĩ Bắc-102.262 Kinh Đông của huyện Mường Nhé và không gây rủi ro thiên tai.

Ông Nguyễn Xuân Anh-Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu-cho hay: Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến động đất tại khu vực này để thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng cho chính quyền địa phương và người dân biết để có phương án đối phó phù hợp.
Mới đây, ngày 14-3-2022, tại huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) cũng đã xảy ra trận động đất 4,5 độ Richter với mức độ rủi ro thiên tai tại tâm chấn đạt mức 2. 
Trước đó, vào cuối năm 2021, một trận động đất 5,5 độ Richter xảy ra tại tỉnh Phongsaly, Lào (tiếp giáp với tỉnh Điện Biên) đã gây ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố tại Việt Nam.
NGUYÊN VÕ
 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Biển động dữ dội, sóng cao từ 3-5 m

Gia Lai: Biển động dữ dội, sóng cao từ 3-5 m

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hồi 13 giờ ngày 5-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 360 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Đoàn Thanh niên xã Nhơn Châu cùng lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng di dời bè đến nơi an toàn.

Gia Lai: Thanh niên chủ động, sẵn sàng hỗ trợ người dân mùa bão lũ

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đoàn viên thanh niên các đơn vị phát huy tinh thần xung kích, chủ động, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân. Họ là lực lượng tại chỗ nhanh nhạy, đồng thời là cầu nối tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả trước, trong và sau bão.

null