(GLO)- Ngày 18-12, Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và PTNT) có Công văn đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai cử lực lượng phối hợp làm rõ thông tin phá rừng tại huyện Chư Prông mà báo chí phản ánh.
Thời gian qua, người dân ở huyện Krông Nô, Cư Jút của tỉnh Đắk Nông đồn thổi nhau về việc muốn mua gỗ quý hay ăn thịt thú rừng thì hãy đến Khu vực rừng đặc dụng Đray Sáp là dễ kiếm nhất. Từ những thông tin này, chúng tôi đã thâm nhập khu rừng đặc dụng và phát hiện nhiều cây gỗ quý đã bị đốn hạ, thú rừng bị giăng bẫy sát hại...
Bước đầu, lực lượng chức năng xác định các đối tượng Rạng, Linh, Tấn chủ mưu tổ chức phá rừng ở giáp ranh huyện Tây Hòa và Sông Hinh (tỉnh Phú Yên). Các đối tượng đã huy động nhân lực, phương tiện cơ giới để mở đường, tàn phá rừng rồi cấu kết với các xưởng cưa để tiêu thụ gỗ rừng.
Những ngày qua, việc hàng chục cây thông lâu năm bị đốn hạ ngay trước Trạm kiểm lâm liên xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'long, Đắk Nông khiến dư luận đặt dấu hỏi
Trong khi đi lấy mật ong ở Vườn quốc gia Yok Đôn, Giàng Seo Sếnh phát hiện một khu vực có nhiều cây gỗ Giáng Hương nên rủ 14 đồng bọn chặt hạ bán lấy tiền.
Hơn 1.000m2 với 45 cây thông khoảng 20 năm tuổi bị chặt phá, nằm ngổn ngang. Chính quyền địa phương cho biết, có thể các đối tượng dùng cưa điện hạ cây để tránh bị phát hiện, mục đích phá rừng là để chiếm đất.
(GLO)- Ngày 12-3, Chi cục Kiểm lâm Kon Tum cho biết, nhận được tin báo của người dân về vụ phá rừng tại xã Đak Sao (Tu Mơ Rông), cơ quan đã chỉ đạo Đội Kiểm lâm Cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 phối hợp với Hạt Kiểm lâm Tu Mơ Rông kiểm tra tại Tiểu khu 210 thuộc lâm phần do UBND xã Đak Sao quản lý.