Định hướng phát triển cho du lịch Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai có nhiều nét tương đồng về tài nguyên du lịch so với các tỉnh bạn trong khu vực. Vấn đề đặt ra là làm cách nào để sản phẩm du lịch của Gia Lai thật sự phong phú và hạn chế trùng lắp, thưa ông?
 

Con đường thông “Biển Hồ chè”. Ảnh: Đức Thịnh
Con đường thông “Biển Hồ chè”. Ảnh: Đức Thịnh

- Ông PHAN XUÂN VŨ-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch: Có một chuyên gia đưa ra lời khuyên rằng: Trong du lịch phải có tính khác biệt. 5 tỉnh Tây Nguyên có nhiều nét tương đồng về không gian văn hóa cồng chiêng, tỉnh nào cũng có cơm lam, rượu cần, múa xoang và cồng chiêng, rồi kiến trúc, rồi tượng nhà mồ… Nếu du khách có đến Lâm Đồng, Đak Lak hay Kon Tum cũng sẽ thấy na ná như thế. Vì vậy các chuyên gia tư vấn rằng trên cái nền ấy, chúng ta phải làm sao tìm được cái khác biệt.

Đối với Gia Lai thì lãnh đạo tỉnh rất tâm huyết và xác định lợi thế của chúng ta là thiên nhiên, sông suối, ao hồ. Chúng ta có những hồ nổi tiếng như: hồ thủy điện Ia Ly, Biển Hồ-”Đôi mắt Pleiku” hay hồ thủy lợi Ayun Hạ. Ngoài ra, dù không nhiều như trước đây nhưng chúng ta có những ngọn thác ở Kbang, vườn quốc gia hay di tích khảo cổ học di chỉ An Khê. Trong kế hoạch hợp tác liên kết du lịch với Bình Định sắp tới, chúng tôi đã đưa những nét khác biệt này vào trên cái nền không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Trong xây dựng kế hoạch cụ thể từ năm 2017-2020, dự kiến hàng năm chúng ta sẽ chọn trung tuần tháng 3 (có ngày 17-3-kỷ niệm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai) để tổ chức tuần lễ văn hóa-du lịch của Gia Lai. Trong tuần lễ này sẽ mời gọi bạn bè đến với Gia Lai, không chỉ dừng lại ở Pleiku mà sẽ đến với những sản phẩm du lịch đặc trưng, ví dụ như du lịch sinh thái ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Chắc chắn ở đây du khách sẽ cảm nhận khác biệt khi đến với Bản Đôn của Buôn Ma Thuột. Hoặc du khách có thể đến với Tây Sơn Thượng đạo, đến với di chỉ khảo cổ học ở An Khê… thì chắc chắn những tỉnh khác ở Tây Nguyên không có.

Hải Uyên (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Giữ nghề để tạo dựng làng du lịch

Giữ nghề để tạo dựng làng du lịch

(GLO)- Hình thành những làng nghề truyền thống để tạo sinh kế bền vững, góp phần giữ rừng, làm du lịch là mục tiêu của Dự án đào tạo nghề đan lát, làm cung nỏ cho người Bahnar ở 3 ngôi làng Kon Jôt, Kon Nak, Kon Pơdram thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.

Ẩm thực truyền thống của người Bahnar đến từ làng du lịch cộng đồng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang). Ảnh: Hoàng Ngọc

Văn hóa "chắp cánh" cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm và ẩm thực truyền thống phục vụ du lịch là dịp hội ngộ của những nghệ nhân giỏi tay nghề toàn tỉnh Gia Lai, đồng thời là hành trình khơi dậy kho tàng văn hóa, kết tinh thành sản phẩm quà tặng mang dấu ấn riêng của vùng đất cao nguyên.