Điều tra vụ đưa người đi lao động với những dấu hiệu lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 19-2, Công an huyện Đak Mil (Đak Nông) nhận được tin báo của một số hộ dân trên địa bàn xã Long Sơn phản ánh về việc người thân của họ đã bị một số đối tượng đưa đi sang tỉnh Lâm Đồng làm việc nhưng có nhiều dấu hiệu bị lừa đảo.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Kết quả điều tra, thu thập lời khai ban đầu từ gia đình các nạn nhân đã xác định được như sau: Khoảng 15 giờ ngày 12-2, một người đàn ông tên Nguyễn Văn Cư, trú tại xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đến nhà ông Chu Văn Giáp, trú tại thôn Đông Sơn, xã Long Sơn để nhờ tìm người tuyển đi lao động cho một công ty ở tỉnh Lâm Đồng, với mức lương 2,5- 3 triệu đồng/tháng và bao ăn ở. Theo đó, đã có 13 người (đa số là thanh niên người dân tộc thiểu số) ở xã Long Sơn và một số người trên địa bàn huyện K’rông Nô đã tin theo và đồng ý đi.
Đến 15 giờ ngày 15-2, có một xe ô tô màu trắng mang BKS 49H-7585 đến đón số người trên đi; nhưng khi xe chạy đến Buôn Ma Thuột thì Nguyễn Văn Cư xuống xe. Đến gần sáng hôm sau, mọi người mới nhận ra là họ đang bị các đối tượng đưa vào huyện Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng và biết đã bị Nguyễn Văn Cư lừa.
Ngày 16-2, một số nạn nhân trên đã tìm cách gọi nhờ điện thoại liên lạc về cho gia đình và bảo là họ đã bị đưa vào trong rừng và bị bắt đi phát rừng, làm việc cực khổ và bị bỏ đói không cho ăn cơm. Ngoài ra, bọn chúng còn thường xuyên bố trí 4-5 người canh gác nghiêm ngặt nên rất khó mà trốn thoát ra ngoài được. Nhiều người đòi về vì điều kiện làm việc thực tế không giống với lời cam kết ban đầu thì bị các đối tượng khống chế, đe dọa và ra điều kiện muốn về nhà thì bảo gia đình kiếm 1,5 triệu đồng tiền chuộc/người đưa cho bọn chúng.
Tối 16-2, bà Hoàng Thị Đồ, ở xã Long Sơn đã bỏ trốn được ra khỏi xe và tìm đến UBND xã Tân Văn, huyện Lâm Hà trình báo sự việc và được một nhân viên bảo vệ cho ngủ nhờ qua đêm tại trụ sở UBND xã. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau thì không thấy bà Đồ đâu. Đến nay, gia đình của những người bị lừa đi lao động nói trên vẫn chưa hề có tin tức gì về người thân của họ và không biết hiện giờ những người này đang ở đâu.
Bá Hiển (Đak Nông)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai triển khai kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông phòng-chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030

Gia Lai triển khai kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông phòng-chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký ban hành Kế hoạch số 441/KH-UBND triển khai, thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 11-10-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông phòng-chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai: Tập huấn phân biệt hàng thật-hàng giả

Gia Lai: Tập huấn phân biệt hàng thật-hàng giả

(GLO)- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) phối hợp với Công ty TNHH Sở hữu Trí tuệ S&O (TP. Hồ Chí Minh) vừa tổ chức tập huấn phân biệt hàng thật-hàng giả.

Bắt đối tượng trốn truy nã tại sân bay Tân Sơn Nhất

Bắt đối tượng trốn truy nã tại sân bay Tân Sơn Nhất

Đối tượng Nguyễn Thọ Phúc bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) ra quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Phúc nhập cảnh trái phép sang Thái Lan rồi Phúc bị trục xuất về nước và bị Công an Bình Thuận đón lõng, bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhờ triển khai mô hình “Làng thanh niên không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, nhiều năm liền, làng Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây, huyện Chư Păh) không xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật (ảnh Công an cung cấp).

“Cánh tay” đắc lực bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(GLO)- Những năm qua, lực lượng Công an huyện Chư Păh đã phối hợp triển khai nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) tại thôn, làng. Các mô hình này đã phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân, trở thành “cánh tay” đắc lực của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.