Điều tra các vụ lừa đảo đặt cọc khách sạn, homestay rồi chiếm đoạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra các vụ lừa đảo đặt cọc tiền thuê khách sạn, homestay trong dịp Tết Quý Mão rồi chiếm đoạt tiền của du khách.

Ngày 1-2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tổ chức điều tra các vụ lừa đảo đặt cọc tiền thuê khách sạn, biệt thự, homestay trong dịp Tết Quý Mão 2023 rồi chiếm đoạt tiền của nhiều du khách.

Khu trung tâm TP. Đà Lạt. Ảnh: Lâm Viên

Khu trung tâm TP. Đà Lạt. Ảnh: Lâm Viên

Theo Công an Lâm Đồng, trong dịp Tết Quý Mão 2023, nhiều khách du lịch tiếp tục phản ánh đến cơ quan chức năng họ bị lừa chiếm đoạt tiền sau khi đặt cọc thuê khách sạn, biệt thự, homestay… trên địa bàn TP.Đà Lạt. Thủ đoạn của những kẻ lừa đảo thông qua tin nhắn Messenger, Zalo... để giới thiệu về các khách sạn, biệt thự, homestay sang trọng cũng như các dịch vụ đi kèm mà khách quan tâm.

Khi khách du lịch có nhu cầu thuê, những kẻ lừa đảo yêu cầu du khách chuyển tiền cọc trước từ 50%, thậm chí phải chuyển đủ 100% tiền thuê phòng, với lý do dịp tết nhu cầu thuê phòng tăng cao phải chuyển tiền đặt cọc trước mới giữ lại phòng. Sau khi nhận tiền cọc, những kẻ lừa đảo vẫn giữ liên lạc thường xuyên, cho đến thời điểm khách du lịch sắp đến Đà Lạt thì cắt đứt mọi liên lạc.

Để tránh xảy ra các vụ việc lừa đảo tương tự, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo du khách cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo này. Khi có nhu cầu đặt phòng khách sạn, biệt thự, homestay… cần phải xác minh thông tin thật chính xác và có biện pháp kiểm tra lại các thông tin nơi mình muốn thuê, đặt chỗ.

Du khách nên đặt phòng thông qua các ứng dụng đã được kiểm chứng, hoặc thông qua các website đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động; hạn chế liên hệ đặt phòng thông qua các bài đăng trên các hội nhóm liên quan đến du lịch và cho thuê khách sạn, biệt thự, homestay để tránh bị lừa đảo.

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null