Đi Chợ nổi: Chợ nổi là nét văn hóa riêng có của miền Tây sông nước. Những chợ nổi lớn nhất mà du khách nên ghé là chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ), Cái Bè (Tiền Giang), Ngã Năm (Sóc Trăng), Ngã Bảy (Hậu Giang), Long Xuyên (An Giang)…
Từ 4-5h sáng, các khúc sông đã tấp nập nào ghe, thuyền, xuồng ngược xuôi như mắc cửi. Điểm độc đáo là mỗi thuyền đều có một cây bẹo, bán món hàng gì thì treo món đó, đủ loại cây trái, thực phẩm, thậm chí có cả vé số,…
Trái cây đủ màu rực rỡ, mùi thơm nức từ thuyền bán bún phở, tiếng ngã giá vui tai sẽ khiến cho buổi sáng miền Tây của bạn thật đáng nhớ.
Bơi thuyền đi “săn” chim: Đã đến miền Tây không thể bỏ qua thú vui đi ngắm chim rừng trong các vườn chim, khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã, nơi mà bạn chỉ có thể đi xuồng trên mặt nước tựa như tấm thảm phủ đầy bèo xanh mượt mà.
Rừng tràm Trà Sư (Tịnh Biên, An Giang) nổi tiếng với hệ sinh thái ngập nước gần 850 ha, nơi cư ngụ của nhiều loài động thực vật quý hiếm dưới tán tràm thâm u, trầm mặc.
Bên mạn xuồng, không khó để bạn bắt gặp vài cánh cò trắng thơ thẩn, những chú chim chí chóe đùa nhau, đàn ong mật rù rì qua tán lá,… tựa như thuở hồng hoang.
Vườn quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) hay Tràm Chim (Đồng Tháp) đều là những nơi tuyệt vời để ngắm chim. Mỗi buổi chiều tà, hàng ngàn cánh chim trở về trong bóng hoàng hôn, kín rợp cả một góc trời.
Cò, điêng điểng, giang sen, sếu đầu đỏ,… giữa khung cảnh mênh mông của cánh đồng lúa trời, cỏ năng, sen hồng, sen trắng. Một số vườn quốc gia còn có dịch vụ cho du khách trải nghiệm câu cá, giăng lưới rất thú vị.
Hái trái cây trong miệt vườn: Ở “thiên đường” trái cây, rất dễ dàng để ghé một miệt vườn, hái trái chín ngay trong tầm tay hoặc mua về với giá rất bình dân. Đó là những miệt vườn trù phú Cái Bè (Tiền Giang), Cái Mơn (Bến Tre), Lái Thiêu (Bình Dương), Vĩnh Kim (Tiền Giang),…
Mít, măng cụt, chôm chôm, cam sành, sầu riêng, bưởi da xanh, xoài cát, nhãn tiêu, vú sữa,… đều vô cùng tươi ngon, ngọt ngào bởi được nuôi dưỡng trên miền đất màu mỡ và sự chăm sóc của bà con nông dân cần cù, chịu khó.
Thăm các làng nổi: Những ngôi nhà lênh đênh hoặc “gác chân” lên mặt nước cũng là nét đặc trưng khắp miền Tây. Tại làng nổi Châu Đốc (An Giang), du khách có thể tham quan các lồng bè nuôi cá basa, tự tay cho cá ăn, khám phá cuộc sống thường ngày của người dân.
Đi dọc các nhánh sông lớn, hai bên bờ là những khu phố “nổi”, nhà cửa dày đặc hướng ra sông, thuyền có thể ghé bất cứ đâu từ các cửa hàng dịch vụ, tạp hóa cho đến trạm xăng.
Trải nghiệm ẩm thực: Mùa nước nổi cũng chính là lúc ẩm thực miền Tây đặc sắc nhất. Cá linh, bông điên điển nấu canh chua, cá lóc nướng trui, các loại mắm cá đậm đà, bông súng, cho tới các món chuột, lươn, ếch,… đều ngon ứa nước miếng.
Trải nghiệm sống: Đừng quên đắm mình trong câu đờn ca tài tử, thử đi cầu khỉ, lội bùn bắt cá hay tự tay làm kẹo dừa thơm ngon. Trải nghiệm đời sống của những con người hồn hậu, phóng khoáng sẽ để lại trong bạn ấn tượng không thể quên về vùng đất phương Nam đầy nghĩa tình này.
Với tỷ lệ 18%, Việt Nam đứng thứ 2 trong danh sách các điểm đến du lịch được ưa thích du khách Hàn Quốc ưu tiên lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ Chuseok (Tết Trung Thu) năm 2024.
Từ 4 giờ sáng, nhiều bạn trẻ đã di chuyển đến các quán cà phê trên phố đi bộ Bạch Đằng (TP.Đà Nẵng) để kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sông Hàn lúc bình minh.
Với vị trí nằm giữa đại dương trong xanh, hùng vĩ và cảnh quan hoang sơ, độc đáo, đảo Hòn Chùa Phú Yên là địa điểm tham quan mang đến nhiều trải nghiệm thú vị.
Viện nghiên cứu Ứng dụng và đổi mới sáng tạo doanh nghiệp (Sở KH-CN TP.HCM) trao chứng nhận điểm đến trung hòa carbon cho Suối Rao Ecolodge. Đây là điểm du lịch đầu tiên tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt chứng nhận này.
Hành khách đi chân trần trên máy bay ngày càng đông nhưng không phải tất cả các hãng hàng không đều chấp nhận, nhiều hãng Mỹ cấm bay nếu khách không đi tất.
“Trải nghiệm Tết Trung Thu truyền thống Huế” sẽ tiếp tục được hoàn thiện để trở thành hoạt động thường niên gắn với du lịch và văn hóa truyền thống Huế trong khuôn khổ Festival Huế các năm tới.
Thực tế, việc đón đoàn khách Ấn Độ lại là bài học "đắt giá" cho các đơn vị kinh doanh mảng MICE trong nước, bởi lữ hành Việt Nam đã hầu như thất thu trước đoàn khách này. Tại sao có nghịch lý như vậy?
Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) Nguyễn Quang Vinh vừa có công văn gửi các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn huyện hỗ trợ du khách trong thời gian chịu ảnh hưởng của bão số 3.
Trao quyền cho người dân xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng không chỉ sáng tạo mà luôn có tính kết nối quá khứ-hiện tại... Đó cũng là đặc trưng của các sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa.
(GLO)- Sáng 5-9, Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh (ITE HCMC) lần thứ 18 năm 2024 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn. Hội chợ năm nay có chủ đề “Du lịch bền vững-Kiến tạo tương lai” được kênh tin tức hàng đầu thế giới CNN đưa tin trên chương trình Marketplace Asia.
(GLO)- Người Jrai ở huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) gọi cây lá giang là hla dang. Loài thân leo này có đặc tính càng nắng nóng thì càng xanh tốt. Có lẽ vì vậy mà ở vùng đất “chảo lửa”, cây lá giang mọc hoang khắp mọi nơi và được người bản địa đưa vào ẩm thực với các món ngon độc đáo.
Mỗi đồi chè tại Việt Nam đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng, từ những cánh đồng chè rộng lớn đến những đồi chè uốn lượn trên các sườn đồi. Đây không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn là nơi sản xuất ra những loại chè chất lượng cao, mang đậm hương vị đặc trưng của từng vùng miền.
Với chiều cao 24m, hai cánh hoa dầu bằng thép dài 21,6m, nặng hơn 4 tấn, được sơn màu như hoa thật, biểu tượng này không chỉ là nơi ngắm cảnh mà còn là niềm tự hào của người dân nơi đây.
(GLO)- Tin từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 31-8 đến 3-9), du lịch Gia Lai đón trên 57 ngàn lượt khách tham quan, lưu trú, tăng 17% so với dịp nghỉ lễ năm 2023.
Ngày 3.9, Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, ước tính trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, địa phương đón trên 175.000 lượt khách lưu trú, tăng 14,6% so với đợt lễ năm 2023
Hàng ngàn du khách vô cùng thích thú khi được thưởng thức miễn phí các món ăn đặc trưng của thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, Kon Tum tại Hội thi ẩm thực Chợ phiên.
(GLO)- Năm 2019, Gia Lai ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng (DLCĐ) đầu tiên tại làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) từ dự án “Di sản kết nối” do Hội đồng Anh tài trợ với kinh phí 1,3 tỷ đồng.
Vé máy bay đắt đỏ cùng tình trạng trễ chuyến xảy ra thường xuyên khiến nhiều gia đình chuyển sang du lịch bằng đường bộ. Xu hướng này bắt đầu nở rộ từ mùa cao điểm 30.4 - 1.5 và đang được định hình rõ nét trong dịp lễ 2.9 năm nay.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, nhiều nhà vườn trồng hạt dẻ ở TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) lên phương án đón hàng trăm khách du lịch đến trải nghiệm hái hạt dẻ. Mùa hạt dẻ chín đang là sản phẩm du lịch nông nghiệp mới lạ, hấp dẫn du khách khắp nơi đến với thành phố vùng biên này.