Đề nghị Campuchia phối hợp điều tra nguyên nhân 42 người Việt chạy khỏi casino

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Campuchia hỗ trợ điều tra nguyên nhân 42 người Việt chạy khỏi casino ở tỉnh Kandal và phối hợp tìm kiếm người mất tích. 

Ngày 19-8, bà Lê Thị Thu Hằng thông tin với báo chí rằng: Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia liên hệ cơ quan chức năng sở tại làm rõ thông tin, kiểm tra cơ sở này, đề nghị phía Campuchia hỗ trợ tìm kiếm người bị mất tích cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cảnh báo tình trạng người Việt Nam bị lừa đảo, môi giới đi lao động bất hợp pháp tại Campuchia thời gian qua, cho hay hơn 500 người được cứu thoát và đưa về nước an toàn, hàng nghìn người được hỗ trợ thủ tục.

Lực lượng biên phòng tỉnh An Giang lấy lời khai 40 người về từ Campuchia. Ảnh: Trần Ngọc/TNO
Lực lượng biên phòng tỉnh An Giang lấy lời khai 40 người về từ Campuchia. Ảnh: Trần Ngọc/TNO

Trước đó, ngày 18-8, Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, An Giang đã bắt 40 người gồm 35 nam, 5 nữ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những người này cho biết có tổng cộng 42 người trốn khỏi casino ở tỉnh Kandal (Campuchia), bơi qua sông Bình Di về nước. Tuy nhiên, một người bị nước cuốn mất tích, một người bị casino bắt lại.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phối hợp UBND huyện An Phú bố trí cho 40 người ở tạm tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Đa Phước chờ làm các thủ tục cần thiết; đồng thời tổ chức lo cơm nước, chăn màn… để họ an tâm nghỉ ngơi. 

Những người này khai trước đó trốn sang Campuchia làm việc tại một số casino. Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, họ tìm cách vượt biên về Việt Nam.

Nhiều người Việt gần đây bị lừa sang Campuchia bán cho các tổ chức đánh bạc hoặc kinh doanh tiền ảo, bị bóc lột sức lao động, muốn về phải nộp 3.000-30.000 USD.

Theo Bộ Công an, các cơ sở cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản tập trung ở khu Bà Vẹt, tỉnh Svaytieng, Banteay Meanchay, tỉnh Poipet, thành phố Shihanoukvile, tỉnh Preah Shihanouk, Chrey Thom, tỉnh Kandal và Phnom Penh. 6 tháng đầu năm, Công an Việt Nam phối hợp với giới chức Campuchia giải cứu hơn 250 trường hợp bị lừa đi lao động trái phép.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)

Đề nghị Campuchia phối hợp điều tra nguyên nhân 42 người Việt chạy khỏi casino ảnh 2
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.