Đẩy mạnh vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-1, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. 
 

Ảnh: Hoàng Ngọc
Ảnh: Hoàng Ngọc

Năm 2017, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Thông qua công tác tuyên truyền, các tầng lớp nhân dân đã nhận thức sâu sắc về sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 222/222 Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn với trên 2.500 chi hội và 642 ban khuyến học không pháp nhân. Trong năm, Hội đã mở 2.400 lớp với 249 chuyên đề về kinh tế, nông-lâm nghiệp, chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe cho 120 ngàn lượt học viên tham gia học tập.

Năm 2018, Hội tiếp tục vận động xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài; củng cố tổ chức Hội các cấp, phối hợp với các ban, ngành triển khai kế hoạch thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; tổ chức tập huấn cho cán bộ và hội viên triển khai “Bộ tiêu chí và hướng dẫn tổ chức, đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”…

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã tặng giấy khen cho 41 tập thể và 50 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài năm 2017.

Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.