2 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ vừa thiệt mạng và 24 binh sĩ khác bị thương trong một vụ tấn công liều chết do phiến quân Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tiến hành - văn phòng thống đốc vùng này hôm nay(2.8) thông báo.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, một thành viên PKK đánh bom liều chết đã lái một chiếc xe tải chở khoảng 2 tấn chất nổ lao vào một đồn cảnh sát quân sự gần thị trấn Dogubayazit thuộc tỉnh Agri, gần biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Iran.
Kể từ ngày 24.7 đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở hàng trăm cuộc không kích nhằm vào các căn cứ của PKK ở cả hai phía của biên giới Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ.
Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết, vụ tấn công xảy ra khoảng 3h ngày 2.8 (giờ địa phương, tức 7h theo giờ Hà Nội).
Văn phòng thống đốc vùng không nói rõ cách thức giới chức xác định PKK là thủ phạm như thế nào trong khi nhóm phiến quân này vẫn chưa đưa ra bình luận gì.
Ankara khẳng định PKK đứng sau nhiều vụ tấn công trong 2 tuần qua. Ngày 31.7, một vụ tấn công nhằm vào một đồn cảnh sát và một tuyến đường sắt xảy ra, làm 5 người thiệt mạng. Khoảng 260 tay súng người Kurd đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích ở miền Bắc Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ kể từ 24.7 - Anadolu đưa tin.
Các đồng minh phương Tây của Ankara, trong đó có NATO và Mỹ, ủng hộ chiến dịch không kích này nhưng một số nhân vật thúc giục Ankara chấm dứt lạm dụng vũ lực và làm sụp đổ tiến trình hòa đàm kéo dài nhiều năm qua với PKK.
Năm 2012, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bắt đầu đàm phán nhằm kết thúc cuộc nổi dậy của PKK, chủ yếu diễn ra tại vùng Đông Nam có đông người Kurd sinh sống. Khoảng 40.000 người đã thiệt mạng kể từ khi PKK nổi dậy từ năm 1984 đến nay. Hai bên đã tuân thủ một lệnh ngừng bắn dù mong manh từ tháng 3.2013.
Ngày 27.7, ông Erdogan cho rằng tiến trình hòa đàm không khả thi và thúc giục quốc hội tước quyền được miễn truy tố của các chính trị gia có liên quan đến PKK.
Lãnh đạo phe đối lập thân người Kurd cáo buộc ông Erdogan mở chiến dịch không kích tại Syria và Iraq nhằm ngăn người Kurd giành được lợi thế về mặt chính trị lẫn lãnh thổ, núp dưới chiêu bài chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).
Tố Uyên (Theo BBC, Reuters)