Đảng bộ xã Ia Phìn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ xã Ia Phìn (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã chú trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ xã vừa được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2024.

doi-ngu-can-bo-xa-ia-phin-huyen-chu-prong-trao-doi-ve-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-tai-dia-phuong-anh-thanh-nhat-dscn1042.jpg
Đội ngũ cán bộ xã Ia Phìn, huyện Chư Prông trao đổi về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ảnh Thanh Nhật

Nâng cao năng lực lãnh đạo

Ông Đỗ Văn Dũng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Phìn cho biết: “Sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Quy chế làm việc, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ; duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, nâng cao năng lực quản lý và điều hành của chính quyền cơ sở. UBND xã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của cấp ủy Đảng thành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện, động viên nhân dân chung sức thực hiện nhiệm vụ của địa phương”.

Cũng theo ông Đỗ Văn Dũng: Đảng ủy xã luôn quan tâm xây dựng củng cố đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVII. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị được quan tâm, đã cử 20 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để cán bộ, công chức xã chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, xã chú trọng rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ tiếp theo đúng quy trình, quy định, tạo nguồn cán bộ kế cận.

Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 49 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm đạt từ 4% trở lên so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ. Riêng năm 2024, đã kết nạp 15 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đăng ký huyện và vượt 200% so với Nghị quyết Đại hội.

mot-goc-trung-tam-xa-ia-phin-huyen-chu-prong-anh-thanh-nhat-dscn1116.jpg
Một góc trung tâm xã Ia Phìn huyện Chư Prông. Ảnh Thanh Nhật

“Đến nay, Đảng bộ xã có 200 đảng viên thuộc 13 chi bộ trực thuộc. 100% chi bộ thôn, làng có từ 3 đảng viên trở lên là người tại chỗ, có 8/8 Trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Quý I-2025, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo công tác bầu cử trưởng thôn tại các thôn, làng; tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2027 ở 13/13 chi bộ trực thuộc. Hiện nay có 7/8 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, 8/8 thôn trưởng là đảng viên, 12/13 chi bộ có chi ủy”-Bí thư Đỗ Văn Dũng thông tin.

Quan tâm đời sống và sản xuất

Xã Ia Phìn có 5 thôn người kinh và 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban MTTQ xã đã vận động kinh phí triển khai các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó học tập, triển khai mô hình sinh kế chăn nuôi dê sinh sản, gắn với thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. UBND xã đã rà soát và lập danh sách 34 hộ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo để triển khai xây dựng và sửa chữa nhà ở theo chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.

Hội Nông dân xã phát huy vai trò trong sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoàng Xuân Thanh: “Hội lấy nhiệm vụ hỗ trợ cán bộ, hội viên phát triển kinh tế làm trọng tâm và đề ra nhiều biện pháp để thực hiện. Trong đó, đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn hỗ trợ nông dân về vốn, cây giống, phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao khả năng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông. Hiện nay, số hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp chiếm trên 65% số hộ đăng ký”.

xa-ia-phin-huyen-chu-prong-khoi-cong-xay-dung-nha-o-cho-ho-ngheo-theo-chuong-trinh-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-nam-2025-anh-thanh-nhat.jpg
Xã Ia Phìn, huyện Chư Prông khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Ảnh Thanh Nhật

Làng Gang là đơn vị tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh-Trưởng Ban công tác Mặt trận cho biết: “Làng có 128 hộ, diện tích đất tự nhiên là 300 ha. Dân làng đang duy trì sản xuất hiệu quả 270ha cây công nghiệp, 18ha ruộng lúa 2 vụ, 4ha rau màu. Trong năm 2024, bà con đã trồng xen canh cây ăn quả như bơ và sầu riêng được 700 cây hiện đang phát triển tốt, đàn gia súc gia cầm khoảng hơn 750 con. Bà con trong làng luôn giữ gìn vệ sinh môi trường, góp kinh phí mắc điện thắp sáng, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, mở rộng các tuyến đường liên đội sản xuất, nạo vét kênh mương, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đời sống người dân ngày càng nâng lên, làng giữ vững danh hiệu văn hóa nhiều năm liền”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, UBND xã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất cho cây trồng, vật nuôi. Ông Đào Quang Bình-Chủ tịch UBND xã cho biết: “Hiện nay, tổng diện tích gieo trồng chủ yếu gần 2.200 ha, đạt 100% kế hoạch đề ra. Ngoài việc đầu tư phát triển cây trồng chủ lực cà phê với diện tích 1.870ha, xã vận động nhân dân phát triển xen canh các loại cây ăn quả như bơ, sầu riêng, mít, cây dược liệu, đạt khoảng 600ha. Chăn nuôi phát triển so với đầu nhiệm kỳ. Tổng đàn gia súc, gia cầm tại xã gần 41.300 con, trong đó gia cầm là 38.500 con”.

Bên cạnh đó, xã đã quan tâm công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; phối hợp tổ chức các hội thảo về giống, thuốc bảo vệ thực vật cho hàng ngàn lượt nông dân. Tiếp nhận và cấp phát các loại giống mới; giúp dân định hướng cây trồng vật nuôi phù hợp, nắm bắt khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất hiệu quả và bền vững. Hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả vốn vay tại ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn vốn tín dụng khác, đầu tư cho sản xuất...

xa-ia-phin-huyen-chu-prong-phoi-hop-to-chuc-chuong-trinh-tang-qua-cho-cac-ho-dan-toc-thieu-so-co-hoan-can-kho-khan-nhan-dip-xuan-at-ty-2025-anh-thanh-nhat.jpg
Xã Ia Phìn, huyện Chư Prông phối hợp tổ chức chương trình tặng quà các hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh Thanh Nhật

Với sự nỗ lực của hệ thống chính trị cơ sở, thu nhập và đời sống người dân trên địa bàn xã ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 7%. Cuối năm 2024, xã có 8/8 thôn làng được công nhận danh hiệu văn hóa, toàn xã có 1.129 hộ gia đình văn hóa, trong đó có 502 hộ đạt 3 năm liên tục.

Chủ tịch UBND xã Đào Quang Bình chia sẻ thêm: “Thời gian tới, UBND xã tiếp tục cùng các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở hướng dẫn người dân giữ vững các tiêu chí nông thôn mới. Phát huy thế mạnh các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung gắn với đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch, thực hiện chương trình OCOP, phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội của xã phù hợp với chiến lược phát triển chung của huyện và Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra”.

Có thể bạn quan tâm

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

(GLO)- Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Những hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và giữ vững ổn định địa bàn.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 vào chiều 25-12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung nhấn mạnh yêu cầu tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025.

Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Ngày 24-12, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu xã Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng và phát triển cụ thể cho năm 2026.

Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng, phát triển cụ thể

(GLO)- Sáng 24-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Păh lần thứ 3 (mở rộng). Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và đề ra phương hướng, chỉ tiêu năm 2026.

Gia Lai: Tổng kết 10 năm về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Gia Lai: Vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo sâu sát, phù hợp với từng cộng đồng, địa bàn

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Xã Hra có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025.

Xã Hra có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) khóa I đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thảo luận về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, trong năm, xã có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

(GLO)- Chiều 22-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Thống nhất rất cao giới thiệu lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031

Thống nhất rất cao giới thiệu lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị, các lãnh đạo chủ chốt đã thống nhất rất cao giới thiệu nhân sự tham gia Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

null