Dân bức xúc vì chợ tự phát gây ô nhiễm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều hộ dân ở tổ 4 (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) rất bức xúc trước tình trạng nước thải từ chợ tự phát trên đường Âu Cơ xả ra gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của họ. 
Từ thông tin phản ánh của người dân, mới đây, chúng tôi đã đi tìm hiểu thực tế tại khu vực chợ tự phát trên đường Âu Cơ. Ngay từ lối vào cổng chợ, chúng tôi đã phải bịt mũi bởi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Trên các lối đi, nước từ các hàng ăn, hàng tôm, cá chảy ra lênh láng.
 Khu vực chợ tự phát trên đường Âu Cơ. Ảnh: H.P
Khu vực chợ tự phát trên đường Âu Cơ. Ảnh: H.P
Bà Đỗ Thị Tú Nga (nhà số 75A đường Lạc Long Quân, tổ 4, phường Thắng Lợi) cho biết, nước thải từ chợ đổ ra không thoát theo đường cống mà chảy lênh láng trên mặt đất. “Vào những ngày mưa, nước thải chảy hết xuống trước cửa nhà tôi. Chúng tôi phải mất rất nhiều công sức dọn dẹp nhưng mùi hôi thối vẫn tràn ngập”-bà Nga nói.
Sống ở gần khu vực này, gia đình ông Trần Quốc Doanh cũng khổ sở không kém. Theo ông Doanh, đường ống dẫn nước thải của chợ đi ngầm phía trước nhà một số nhà dân, lại không đấu nối kín nên mỗi khi tiểu thương xả nước mạnh hoặc có mưa lớn, nước thải đổ xuống ập cả vào nhà dân. “Trời nắng, nước chảy qua bốc mùi hôi khó chịu. Còn khi mưa, nhiều nhà dân bị nước thải tràn vào rất bẩn”-ông Doanh cho biết.
Trao đổi với P.V, ông Đinh Xuân Hải-Tổ trưởng tổ dân phố 4-cho hay: Nước thải từ chợ Âu Cơ gây ô nhiễm như phản ánh của người dân là hoàn toàn đúng. Người dân cũng đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương thiết kế, xây dựng lại hệ thống cống thoát nước cho phù hợp nhưng chưa được giải quyết.
Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi-cho biết: Khu vực này có nhiều chỗ trũng, phường đã cho khảo sát làm mương và đề nghị thành phố đấu nối hệ thống cống từ đường Lạc Long Quân qua đường Âu Cơ để thoát nước từ trong chợ ra. Nhưng do việc đấu nối chưa được thực hiện nên nước thải trong chợ vẫn chảy tràn lan, gây ô nhiễm môi trường xung quanh.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Hơn 100 ki ốt chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

Hơn 100 ki ốt tại chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

(GLO)- Ðưa vào hoạt động từ tháng 1-2024, chợ An Nhơn (phường Bình Ðịnh, tỉnh Gia Lai) được đầu tư đồng bộ, trong đó có 106 ki ốt 2 tầng phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, mới chỉ 5 ki ốt được đấu giá thành công, số ki ốt còn lại vẫn chưa được đưa vào khai thác.

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể và nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết quân dân và tình yêu quê hương, biên giới.

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null