Đảm bảo thông suốt giao dịch ATM dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo dự báo, vào dịp Tết Nguyên đán, lượng giao dịch tại các máy ATM ở Gia Lai cũng tăng rất mạnh so ngày thường. Vì vậy, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã chủ động lượng tiền đầy đủ, tiếp quỹ kịp thời để phục vụ nhu cầu khách hàng.

Tránh sự cố kỹ thuật

Ngoài tiền lương thanh toán, dịp Tết Nguyên đán, nhiều đơn vị chi thưởng và một số khoản phụ cấp, trợ cấp qua tài khoản thẻ. Do đó, lượng giao dịch tại các máy ATM dự kiến sẽ tăng rất lớn. Để đảm bảo giao dịch được thuận lợi, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Gia Lai đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn có kế hoạch cung ứng kịp thời các dịch vụ thanh toán, tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo hệ thống máy ATM hoạt động an toàn, thông suốt.

 

Nhu cầu rút tiền từ các máy ATM của người dân tăng cao vào dịp Tết. Ảnh: Cao Nguyên
Nhu cầu rút tiền từ các máy ATM của người dân tăng cao vào dịp Tết. Ảnh: Cao Nguyên

Trong năm 2016, các ngân hàng đã lắp đặt thêm 11 máy ATM, nâng tổng số máy ATM trên toàn tỉnh lên 167 máy; lắp đặt thêm 81 máy POS (máy chấp nhận thanh toán qua thẻ) nâng tổng số máy POS toàn tỉnh lên 881. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại đã tích cực triển khai rộng rãi công tác thanh toán không dùng tiền mặt. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.686 đơn vị hưởng lương ngân sách nhà nước thực hiện trả lương qua tài khoản (tăng 173 đơn vị so với đầu năm 2016) với 52.568 thẻ (tăng 4.585 thẻ).

Thời gian qua, tình trạng nghẽn đường truyền, tạm ngưng hoạt động, hết tiền tại các máy ATM được giảm thiểu. Máy ATM được phân bố rải đều từ thành thị đến vùng nông thôn, rất tiện lợi cho người sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó, việc duy trì đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình dịch vụ, giải quyết nhanh việc bị máy nuốt thẻ, hay các sự cố khác đã phần nào giảm thiểu tình trạng máy trục trặc, gây bức xúc cho người sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Cư-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Gia Lai cho biết: Các máy ATM trên địa bàn đều được trang bị hiện đại, có camera quan sát, việc quản lý sự cố được theo dõi trên hệ thống nên nhanh chóng phát hiện và xử lý tình huống mất an toàn khi sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, bảo mật cho hệ thống ATM; cảnh báo khách hàng nâng cao cảnh giác đối với các hoạt động tội phạm sử dụng thẻ tăng mạnh vào dịp cuối năm.

 

Theo ông Nguyễn Văn Cư-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Gia Lai: Qua xem xét cân đối vào thời gian cao điểm, nếu trường hợp quá tải, thay vì người thụ hưởng được chi trả qua thẻ ATM thì các ngân hàng sẽ chi trực tiếp bằng tiền mặt. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, Ngân hàng Nhà nước cũng duy trì đường dây nóng, tiếp nhận và xử lý các thông tin do người dân cung cấp.

Tăng cường tiếp quỹ

Dù các ngân hàng nỗ lực tiến đến thanh toán không dùng tiền mặt song theo thống kê, khoảng 80% giao dịch của khách hàng thực hiện trên các máy ATM là rút tiền. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu rút tiền để chi tiêu càng lớn. Dự kiến, những ngày cận Tết, lượng giao dịch sẽ đạt khoảng 250-300 giao dịch/máy/ngày (tăng khoảng 40% so ngày thường), tương ứng lượng tiền giao dịch khoảng 250-300 triệu đồng/máy/ngày.

Với lượng giao dịch này, các máy ATM sẽ phải hoạt động liên tục. Ngoài việc thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng, các ngân hàng đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo giám sát chặt chẽ mức tồn quỹ, cơ cấu đủ các mệnh giá tiền tại các máy ATM nhằm phục vụ tốt nhất việc chi trả cho khách hàng sử dụng thẻ. Bên cạnh đó, các ngân hàng bố trí bộ phận trực ca tiếp quỹ kịp thời, đầy đủ, không để máy ATM hết tiền, ngừng giao dịch quá thời hạn quy định.

Chị Bích Nhung (hẻm 96 Chi Lăng, TP. Pleiku) cho biết: Với khách hàng sử dụng dịch vụ, hạn mức rút tiền nâng lên đã giảm bớt thời gian và phí giao dịch. Ngoài ra, việc bố trí máy rải đều trong bán kính ngắn phần nào tạo thuận tiện cho khách hàng vào dịp cao điểm. Hy vọng tình trạng chờ đợi, xếp hàng hay máy trục trặc sẽ không còn xảy ra.

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null