Đak Pơ biểu dương 10 doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 28-2, UBND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) năm 2023.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Đak Pơ đã thông tin khái quát tình hình kinh tế-xã hội trong năm 2022. Theo đó, năm 2022, huyện đã thực hiện đạt và vượt 19/22 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra, không đạt 3 chỉ tiêu. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện đạt 100,12% kế hoạch (KH), tăng 7,69% so với cùng kỳ năm 2021. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,61 triệu đồng, bằng 100,02% KH, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021.

Đến nay, huyện Đak Pơ có tổng số 73 doanh nghiệp, công ty TNHH, trong đó có 7 doanh nghiệp tư nhân và 66 công ty TNHH; 19 HTX, trong đó có 14 HTX đang hoạt động, 3 HTX đã giải thể trong năm 2022, 2 HTX đang tiến hành lập thủ tục giải thể.

Nhìn chung các doanh nghiệp đã chấp hành tốt quy định pháp luật về lĩnh vực kinh doanh, nỗ lực khắc phục những khó khăn để triển khai các hoạt động kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Tính đến 31-12-2022, thu thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn huyện đạt 10,8 tỷ đồng.

Lãnh đạo huyện Đak Pơ tặng giấy khen cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có thành tích sản xuất tiêu biểu cho sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện. Ảnh: Tuyết Mai

Lãnh đạo huyện Đak Pơ tặng giấy khen cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có thành tích sản xuất tiêu biểu cho sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện. Ảnh: Tuyết Mai

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện cùng các doanh nghiệp, HTX đã thảo luận, chia sẻ và đề xuất nhiều ý kiến đối với huyện về những giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp, HTX phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của huyện trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo huyện Đak Pơ đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện; bày tỏ chia sẻ trước những khó khăn mà doanh nghiệp, HTX gặp phải; đồng thời cam kết tăng cường xúc tiến đầu tư, chú trọng cải cách hành chính, đặc biệt là nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo động lực để doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện phát triển bền vững.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ đã tặng giấy khen cho 10 doanh nghiệp, HTX có thành tích sản xuất tiêu biểu, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null