Đắk Nông: Xử phạt, buộc hộ dân lấn chiếm đất lâm nghiệp phải hoàn trả đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một hộ dân có hành vi lấn chiếm đất rừng do Nhà nước quản lý. 
Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông quyết định xử phạt ông Nguyễn Văn Tính (38 tuổi, trú tại bon Phi Glê, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long) 105 triệu đồng; đồng thời buộc phải tháo dỡ nhà cửa, di dời cây trồng và hoàn trả đất nếu không sẽ bị cưỡng chế theo quy định.
Ông Tính bị xử phạt do đã có hành vi lấn chiếm gần 1,1 ha đất (quy hoạch là đất rừng sản xuất, thuộc Khoảnh 11, Tiểu khu 1674, thuộc địa giới hành chính xã Quảng Sơn). Đây là diện tích đất đang được giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đắk N’Tao (trực thuộc UBND tỉnh Đắk Nông) quản lý.
Theo ngành chức năng, rừng tại khu vực ông Tính lấn chiếm đã bị phá từ năm 2016 và Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’Long lập biên bản vi phạm hành chính vào ngày 17/3/2016. Ông Tính bị xác định đã lấn chiếm đất trái phép từ ngày 10/4/2017 và UBND xã Quảng Sơn lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, ông Tính không hoàn trả đất mà tiếp tục trồng nhiều loại cây, hoa màu và dựng một căn nhà bằng khung sắt với diện tích gần 22 m2 trên đất đã lấn chiếm.
Nhiều năm nay, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long là một trong các điểm nóng về tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất rừng của tỉnh Đắk Nông. Cũng tại xã này, ngành chức năng huyện Đắk G’Long và chính quyền địa phương đang thực hiện cưỡng chế 15 hộ dân có hành vi lấn chiếm đất rừng thông ven Quốc lộ 28. 
Theo Ngọc Minh (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

null