Đắk Nông: Đình chỉ hoạt động cơ sở sản xuất chanh dây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức (Đắk Nông), sau khi kiểm tra cơ sở sản xuất chanh dây của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Thuận Phát (Công ty Thuận Phát, thôn 9, xã Quảng Tân) không đủ điều kiện để hoạt động nên xã đã lập biên bản và ra thông báo đình chỉ hoạt động.
 
Cơ sở sản xuất chanh dây của Công ty Thuận Phát bị đình chỉ hoạt động
 
Cũng theo ông Nguyễn Văn Quế, qua kiểm tra, cơ sở chưa đăng ký tạm trú tại địa phương theo quy định. Về hoạt động chế biến, Công ty Thuận Phát chưa xuất trình được Giấy phép đăng ký kinh doanh, hồ sơ về an toàn thực phẩm, hồ sơ kế hoạch, báo cáo về bảo vệ môi trường, đăng ký phòng cháy, chữa cháy và các loại giấy tờ khác theo quy định bảo đảm đủ điều kiện hoạt động chế biến chanh dây tại địa bàn xã Quảng Tân. Cơ sở này bị tạm đình chỉ hoạt động đến khi bổ sung đầy đủ các loại giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật trình UBND xã mới được hoạt động trở lại.
Trước đó, Báo điện tử TN&MT đã thông tin, khoảng giữa 8/2019, người dân sống sát với Công ty Thuận Phát rất bức xúc và lo lắng vì ngày nào cũng phải ngửi mùi hôi thối. Nguyên nhân do Công ty Thuận Phát đổ vỏ chanh ra đường và đào mương xả ra khu vực dân cư. Qua quan sát, khu vực Công ty Thuận Phát hoạt động nằm sát với đường tỉnh lộ 5, có lượng người tham gia giao thông khá nhiều. Ngoài ra, khu vực này dân cư sinh sống đông đúc. Thế nhưng, Công ty Thuận Phát vẫn đổ vỏ chanh dây, phơi các phế phẩm sau sơ chế ra mặt đường bốc mùi hôi. Trao đổi với chúng tôi, một số hộ dân sống gần khu vực này cho biết, từ khi Công ty Thuận Phát đi vào hoạt động, ngày nào họ cũng phải ngửi mùi hôi nồng nặc.
Phạm Hoài (TN&MT)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null