An Khê: Dân kiến nghị chuyển chỗ ở vì ô nhiễm môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau nhiều năm “sống chung” với mùi hôi, khói bụi, tiếng ồn từ Nhà máy Đường An Khê, 19 hộ dân ở xã Thành An (thị xã An Khê) đã kiến nghị được chuyển đi nơi khác cư trú. Hiện ngành chức năng thị xã đang tiến hành đo đạc đất đai, kiểm đếm vật kiến trúc, hoa màu, lên phương án thỏa thuận mức đền bù giúp người dân có điều kiện chuyển đến nơi ở mới.
Môi trường sống bị ô nhiễm
Từ khi Nhà máy Đường An Khê nâng công suất từ 12 ngàn tấn mía cây/ngày lên 18 ngàn tấn/ngày và Nhà máy Điện sinh khối An Khê vận hành (đầu năm 2018), cuộc sống của những hộ dân xung quanh đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Dẫn chúng tôi ra phía sau nhà, nơi tiếp giáp với Nhà máy Đường, chỉ vào vết nứt dài trên tường nhà, chị Hồ Thị Mỹ Lệ (thôn 2, xã Thành An) cho biết, nguyên nhân gây nứt tường là do ảnh hưởng rung chấn từ Nhà máy. “Không chỉ vậy, lâu lâu hệ thống hồ tuần hoàn gặp sự cố là nước thải tràn sang vườn, xuống giếng. Tôi lấy nước giếng để tắm thì bị ngứa, nấu cơm cũng chuyển màu. Cùng với đó là tiếng ồn, khói bụi, mùi hôi… ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, nhất là với trẻ nhỏ”-chị Lệ cho biết thêm.   
     Hệ thống hồ tuần hoàn của Nhà máy Đường an Khê nằm sát  nhà dân. Ảnh: Ngọc Minh
Hệ thống hồ tuần hoàn của Nhà máy Đường An Khê nằm sát nhà dân. Ảnh: Ngọc Minh
Theo chị Tô Thị Thúy Hằng (cùng thôn), nhiều khả năng do sống trong môi trường ô nhiễm mà con chị  là cháu Đặng Duy Khoa (SN 2012) mắc bệnh viêm màng mũi, thường xuyên chảy máu cam; mắc bệnh viêm phổi, viêm khớp. “Vì kinh tế gia đình khó khăn nên tôi chưa thể đưa con vào TP. Hồ Chí Minh chữa trị. Nguyện vọng của gia đình tôi là muốn chuyển đi nơi khác sinh sống. Tôi mong các cấp chính quyền địa phương và Nhà máy sớm giải quyết”-chị Hằng kiến nghị.
Trước những bức xúc của người dân, thời gian qua, Nhà máy Đường An Khê đã phun nước 4 lượt/ngày để hạn chế bụi trên tuyến đường xe vận chuyển mía ngang qua nhà dân; hỗ trợ nước sinh hoạt (cứ 3 ngày cấp cho mỗi hộ 2 bình nước loại 20 lít); hỗ trợ tiền cho những gia đình có mái tôn bị hỏng... Ông Nguyễn Văn Hảo-Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê-chia sẻ: “Xác định công tác bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của Nhà máy nên ngoài hỗ trợ các hộ dân, chúng tôi cũng tăng cường các biện pháp, công nghệ để giảm thiểu tác động đến môi trường như: đầu tư mới bộ đốt khí gas cho các hố gas; đầu tư giàn cào bùn cho 4 bể lắng bùn hồi lưu; lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn; trồng thêm cây xanh chắn bụi; thường xuyên kiểm tra bảo trì các máy móc, thiết bị đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt…”.
Lên phương án di dời dân
Ông Nguyễn Thanh Điệp-Chủ tịch UBND xã Thành An-cho hay: “Khoảng 3 năm nay, 19 hộ dân với 57 khẩu sống liền kề Nhà máy Đường An Khê thường xuyên khiếu nại về việc khói bụi, tiếng ồn, mùi hôi từ 2 nhà máy thải ra, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của họ. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã An Khê, xã đã tổ chức cuộc họp với các hộ dân và mời Ban Giám đốc Nhà máy Đường An Khê đến dự để nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. 19 hộ dân đều có nguyện vọng chuyển đi nơi khác ở. Trên cơ sở đó, thị xã phối hợp với Nhà máy đưa ra phương án di dời”.
Trao đổi với P.V, ông Lê Minh Hiền-Phó Chủ tịch HĐND thị xã An Khê-cho biết: Trước kiến nghị muốn đi nơi khác ở của các hộ dân sống sát vách Nhà máy Đường An Khê, chúng tôi đã thành lập đoàn khảo sát xuống từng gia đình nghe tâm tư nguyện vọng của bà con; làm việc với Ban Giám đốc Nhà máy Đường An Khê để tìm ra phương án hỗ trợ, đền bù cho người dân. Việc hỗ trợ, đền bù là thỏa thuận giữa hai bên, chính quyền địa phương chỉ giám sát nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân và sự hài hòa khi áp dụng giá quy định của Nhà nước trong việc đền bù. Hiện nay, chúng tôi đang chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn đo đạc đất đai, kiểm đếm vật tư, kiến trúc, hoa màu… của các hộ dân. “Nhà máy phải nhận thấy, người dân chuyển đi nơi cư trú mới, cuộc sống bị đảo lộn, vì vậy nên có sự hỗ trợ tương xứng tạo điều kiện để các hộ dân yên tâm di dời”-ông Hiền nhấn mạnh.
Về phía Nhà máy Đường An Khê, ông Hảo cho biết: “Tổng Công ty đã đồng ý chủ trương di dời các hộ dân, còn mức hỗ trợ đền bù như thế nào phải chờ sau khi ngành chức năng thị xã An Khê tính toán, đo đạc”.
 NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.