Đắk Nông, Đắk Lắk tinh giảm biên chế hưởng lương ngân sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tỉnh Đắk Nông giảm 20% số biên chế hưởng lương từ ngân sách trong nhiệm kỳ 5 năm. Trong khi đó, Đắk Lắk đã giảm được 10% biên chế, 30 phòng, chi cục thuộc các sở, và giảm 40 phòng và đơn vị tương đương thuộc các chi cục…

Liên quan đến thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 6/1, bà Nguyễn Thị Thu Hường - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông - cho biết, đến nay tỉnh chưa thống kê số lượng bao nhiêu cán bộ, công viên chức bị ảnh hưởng khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, địa phương đang thực hiện việc tinh gọn, sắp xếp bộ máy theo đúng lộ trình của Trung ương.

Sở Nội vụ đang chủ trì tham mưu UBND tỉnh lộ trình giảm 20% số biên chế hưởng lương từ ngân sách trong nhiệm kỳ 5 năm. Phía tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất trong thực hiện chính sách cho cán bộ, công, viên chức.

dak-nong-dd.jpg
Đắk Nông quyết liệt thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Ảnh: Đinh Thanh Hải.

Trước đó, Tỉnh ủy Đắk Nông đã có chỉ đạo về sáp nhập, hợp nhất, kết thúc hoạt động của một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Theo đó, đối với cấp tỉnh sẽ thành lập 2 Đảng bộ gồm: Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể, tư pháp tỉnh; Đảng bộ khối chính quyền tỉnh.

Đắk Nông sẽ hợp nhất 12 cơ quan, đơn vị; kết thúc hoạt động của một số cơ quan chuyên môn... Sau sắp xếp, Đắk Nông dự kiến sẽ giảm 13 tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Còn tỉnh Đắk Lắk cũng “vừa chạy, vừa xếp hàng” để thực hiện Nghị quyết 18. Tỉnh này xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không trì hoãn.

Theo thống kê của Sở Nội vụ, sau 7 năm thực hiện Nghị quyết 18, tỉnh Đắk Lắk đã giảm được 10% biên chế so với năm 2015, giảm 30 phòng, chi cục thuộc các sở, và giảm 40 phòng và đơn vị tương đương thuộc các chi cục.

Thời gian tới, Đắk Lắk tiếp tục thực hiện các giải pháp hợp nhất, sáp nhập một số sở, ngành, nhằm giảm đầu mối và nâng cao chất lượng quản lý.

Hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp các ngành chức năng thành lập 8 tổ sắp xếp kiện toàn bộ máy theo đúng tiến độ.

Theo Huỳnh Thủy (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null