Cán bộ, công viên chức ở Đắk Lắk nghỉ việc do dôi dư được hỗ trợ ra sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cán bộ, công viên chức ở Đắk Lắk nghỉ việc do dôi dư được hưởng các chế độ, chính sách theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP; ngoài ra còn được hỗ trợ một lần bằng 50% tổng kinh phí được hưởng theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP.

HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá X vừa thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngoài các chế độ, chính sách theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, các trường hợp dôi dư trên còn được hỗ trợ một lần bằng 50% tổng kinh phí được hưởng theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP.

Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13.

Nghị quyết được thông qua kịp thời khuyến khích, động viên, hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh nghỉ công tác.

Qua đó tạo sự đồng thuận thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước và điều kiện thực tế tại địa phương.

TP Buôn Ma Thuột sáp nhập 4 đơn vị hành chính
TP Buôn Ma Thuột sáp nhập 4 đơn vị hành chính

Trước đó, theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều phường, xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được sắp xếp, sáp nhập.

Cụ thể, TP Buôn Ma Thuột sáp nhập 4 đơn vị hành chính gồm: Phường Thắng Lợi vào phường Thành Công; phường Thống Nhất vào phường Tân Tiến.

Tại thị xã Buôn Hồ, điều chỉnh diện tích tự nhiên 19,7km2, quy mô dân số 495 người của xã Ea Blang để nhập vào xã Ea Siên. Nhập xã Ea Blang sau điều chỉnh vào xã Ea Drông.

Đối với huyện Krông Bông, nhập xã Hòa Tân vào xã Hòa Thành. Tại huyện Ea Súp, điều chỉnh diện tích tự nhiên 3,96km2, quy mô dân số 80 người của xã Ia Rvê để nhập vào xã Ia Lốp.

Theo Huỳnh Thủy (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.