Quảng Ngãi: Hỗ trợ cán bộ dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính ra sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã bị dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngày 10.12, kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 13 (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã thông qua Nghị quyết số 33 về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức bị dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở TP.Quảng Ngãi, H.Mộ Đức và TX.Đức Phổ.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, chủ trì kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi cuối năm
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, chủ trì kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi cuối năm

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 ở tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo Nghị quyết số 1279 ngày 14.11.2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Nghị quyết số 33 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa được thông qua, cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nếu nghỉ công tác trong thời gian 12 tháng kể từ khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành được hỗ trợ một lần với mức 9 triệu đồng/1 năm làm việc có đóng BHXH bắt buộc đảm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã.

Nếu cán bộ, công chức cấp xã trước đó có tham gia hoạt động không chuyên trách thì hưởng 5,1 triệu đồng/năm trong thời gian đảm nhiệm công việc không chuyên trách ở cấp xã.

Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư nghỉ từ 12 - 24 tháng kể từ khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành được hỗ trợ một lần, bằng 50% mức hỗ trợ; nếu nghỉ công tác sau thời gian 24 - 36 tháng được hỗ trợ một lần, bằng 30% mức hỗ trợ. Nếu nghỉ công tác sau thời gian 36 tháng được hỗ trợ một lần, bằng 15% mức hỗ trợ nêu trên.

Với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư nghỉ công tác trong thời gian 12 tháng, được hỗ trợ một lần với mức 5,1 triệu đồng/năm làm việc trong thời gian đảm nhiệm chức danh làm việc này.

Trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước đó từng có thời gian công tác là cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã thì được hỗ trợ một lần với mức 9 triệu đồng/năm làm việc trong thời gian công tác, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Các đại biểu tham dự cuộc họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi
Các đại biểu tham dự cuộc họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Theo Nghị quyết số 1279 ngày 14.11.2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TP.Quảng Ngãi sẽ sắp xếp xã Nghĩa An và xã Nghĩa Phú thành xã An Phú có diện tích tự nhiên là 7,69 km2 và quy mô dân số là 31.306 người. Xã An Phú giáp các xã Nghĩa Hà, Tịnh Khê, Tịnh Long (TP.Quảng Ngãi); H.Mộ Đức, H.Tư Nghĩa và biển.

Sau sắp xếp, TP.Quảng Ngãi còn 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường và 13 xã.

Tại H.Mộ Đức sẽ thành lập xã Thắng Lợi trên cơ sở sắp xếp lại đơn vị hành chính của 2 xã Đức Lợi và Đức Thắng. Xã Thắng Lợi có diện tích tự nhiên là 16,38 km2 và dân số là 16.965 người.

Xã Thắng Lợi giáp xã Đức Chánh, xã Đức Nhuận; H.Tư Nghĩa, TP.Quảng Ngãi và giáp biển. Sau sắp xếp này, H.Mộ Đức còn 11 xã và 1 thị trấn.

Ở H.Tư Nghĩa, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được điều chỉnh từ việc lấy một phần diện tích và dân số xã Nghĩa Mỹ và Nghĩa Phương nhập vào TT.Sông Vệ. Sau khi điều chỉnh, TT.Sông Vệ có diện tích 6,42 km2 và dân số là 15.044 người.

Ngoài ra, điều chỉnh phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của xã Nghĩa Mỹ vào xã Nghĩa Phương. Sau khi nhập, xã Nghĩa Phương rộng 7,31 km2 và dân số là 10.127 người. Như vậy, sau khi sắp xếp các xã nói trên, H.Tư Nghĩa có 11 xã và 2 thị trấn.

Sau khi tỉnh Quảng Ngãi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nói trên, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư 55 người (gồm 36 cán bộ và công chức cấp xã và 19 người hoạt động không chuyên trách).

Theo Phạm Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null