Đắk Lắk: TP. Buôn Ma Thuột nới lỏng giãn cách, một số dịch vụ hoạt động ở mức hạn chế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nới lỏng giãn cách, cho phép hoạt động ở mức hạn chế một số dịch vụ kinh doanh, trong khi vẫn áp dụng Chỉ thị 16 trên địa bàn thành phố.

Lực lượng y tế TP.Buôn Ma Thuột xét nghiệm sàng lọc Covid-19 diện rộng cho người dân trong thời gian TP thực hiện Chỉ thị 16. Ảnh: Trung Chuyên
Lực lượng y tế TP.Buôn Ma Thuột xét nghiệm sàng lọc Covid-19 diện rộng cho người dân trong thời gian TP thực hiện Chỉ thị 16. Ảnh: Trung Chuyên
Ngày 8.9, UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã ban hành văn bản về một số hoạt động trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16 giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố.
Công trình xây dựng được phép hoạt động trở lại
Theo văn bản này, các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố được phép hoạt động trở lại. Đối với người lao động có nơi ăn, nghỉ tại TP.Buôn Ma Thuột thực hiện phương án “1 cung đường, 2 điểm đến”, quản lý chặt chẽ các hoạt động ra, vào công trình hằng ngày.
Các chủ đầu tư, các nhà thầu, cá nhân có công trình (bao gồm doanh nghiệp và cá nhân) chịu trách nhiệm đăng ký danh sách công nhân với UBND các phường, xã nơi có công trình để được cấp giấy đi đường.
Đối với người lao động không có nơi ăn, nghỉ tại TP.Buôn Ma Thuột, chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện quản lý công nhân, người lao động theo phương án “3 tại chỗ”. Quá trình hoạt động, người lao động tại các công trình phải tuân thủ nguyên tắc 5K, đo thân nhiệt vào đầu và cuối mỗi ca...
Taxi hoạt động không quá 50% số phương tiện
Cũng theo văn bản trên, UBND TP.Buôn Ma Thuột cho phép các hãng taxi trên địa bàn TP được phép hoạt động không quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị. Các phương tiện taxi hoạt động phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch.
Đồng thời, cho phép các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh vật liệu xây dựng, thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được hoạt động; yêu cầu các cơ sở nêu trên bố trí người làm việc không quá 50% tổng số lao động. Việc cấp phép đi lại cho nhân viên làm việc tại các cửa hàng này do UBND xã, phường thực hiện. Đối với nhân viên giao hàng của các cơ sở này ngoài giấy xác nhận đi lại, phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong thời hạn 72 giờ. Người đi mua hàng tạp hóa, vật liệu xây dựng, thức ăn chăn nuôi... phải có giấy đi lại do UBND xã, phường cấp.
UBND TP.Buôn Ma Thuột giao UBND các phường, xã tiếp tục thực hiện việc phát phiếu đi chợ cho người dân với tần suất 3 ngày một lần đến khi có thông báo mới.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức có nhà tại các huyện, thị xã làm việc tại TP.Buôn Ma Thuột và ngược lại, nếu nhà ở trong “vùng xanh – an toàn” thì được đi và về theo lịch làm việc của cơ quan, đơn vị.
Nếu ở trong “vùng cam – nguy cơ cao” và “vùng vàng – nguy cơ” thì phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ kèm theo lịch làm việc của cơ quan, đơn vị thì mới được đi đến thành phố làm việc.
Nếu nhà ở trong “vùng đỏ - nguy cơ rất cao” phải thực hiện theo phương án “3 tại chỗ”, không được đi về. Việc xác định vùng xanh, vùng cam, vùng vàng, vùng đỏ căn cứ theo thông báo cập nhật hằng ngày của Sở Y tế Đắk Lắk.
Tính đến sáng 8.9, TP.Buôn Ma Thuột có 170 trường hợp nhiễm Covid-19, trong tổng số 1.295 ca nhiễm của cả tỉnh Đắk Lắk. TP vừa kết thúc đợt xét nghiệm sàng lọc Covid-19 diện rộng và đang trong đợt thứ 2 thực hiện giãn cách xã hội áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 (kể từ ngày 26.8).
Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null