Đắk Lắk 'siết' quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngành nông nghiệp Đắk Lắk triển khai kiểm tra nhiều nội dung liên quan các vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng, nhằm tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh sầu riêng trên địa bàn.

Ngày 26.7, ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT Đắk Lắk đã ký quyết định về việc kiểm tra các vùng trồng, cơ sở đóng gói sản phẩm từ quả sầu riêng trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Sở NN-PTNT Đắk Lắk sẽ tiến hành kiểm tra các tổ chức, cá nhân là chủ mã số các vùng trồng sầu riêng; đóng gói sầu riêng xuất khẩu đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt về việc duy trì điều kiện đáp ứng nhu cầu nước nhập khẩu Trung Quốc; kiểm tra sản lượng quả sầu riêng tươi niên vụ 2024, việc ủy quyền mã số cho các cơ sở đóng gói xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc; lấy mẫu kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với quả sầu riêng tươi (nếu có).

Một vườn sầu riêng năng suất cao của nông dân Đắk Lắk. Ảnh TRUNG CHUYÊN

Một vườn sầu riêng năng suất cao của nông dân Đắk Lắk. Ảnh TRUNG CHUYÊN

Đối với các cơ sở, tổ chức, cá nhân đóng gói quả sầu riêng tươi phục vụ xuất khẩu sẽ kiểm tra việc đáp ứng quy định hiện hành của Việt Nam và quy định của nước nhập khẩu; kiểm tra, truy xuất nguồn gốc; lấy mẫu kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và hàm lượng các chất khác có liên quan đối với quả sầu riêng tươi (nếu có).

Đắk Lắk vào mùa thu hoạch sầu riêng, các cơ sở thu mua sầu riêng trở nên nhộn nhịp. Ảnh TRUNG CHUYÊN

Đắk Lắk vào mùa thu hoạch sầu riêng, các cơ sở thu mua sầu riêng trở nên nhộn nhịp. Ảnh TRUNG CHUYÊN

Còn đối với các cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm trái cây (quả sầu riêng) thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở NN-PTNT trên địa bàn tỉnh thì sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm…

Sở NN-PTNT Đắk Lắk cũng công bố việc thành lập đoàn kiểm tra với gần 10 thành viên do ông Phạm Quang Vinh, Chánh thanh tra sở làm trưởng đoàn. Thời gian kiểm tra trong quý 3 và 4 năm 2024. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện hành vi vi phạm thì đoàn kiểm tra xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Kết thúc kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo kết quả, tham mưu Giám đốc Sở NN-PTNT báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Theo Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Đắk Lắk, đến nay Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã cấp 68 mã vùng trồng sầu riêng với tổng diện tích hơn 2.500 ha và cấp mã đóng gói cho 23 cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null