Đắk Lắk: Sản xuất, kinh doanh phân bón giả, một chủ doanh nghiệp bị khởi tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bị can khai nhận mua phân bón kém chất lượng trôi nổi, sau đó thay đổi bao bì, nhãn mác, chỉ dẫn địa lý rồi bán ra thị trường với giá rẻ hơn so với hàng nhập khẩu để thu lợi bất chính.
Ngày 16.6, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Tấn Đàn (47 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón, quy định tại Điều 195 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 4.6, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, phát hiện xe tải chở 200 bao phân NPK. Tài xế khai là người chở hàng thuê cho Huỳnh Tấn Đàn và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ số phân bón trên xe.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng phân bón của Đàn. Ảnh: Viện KSND tỉnh Đắk Lắk
Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng phân bón của Đàn. Ảnh: Viện KSND tỉnh Đắk Lắk
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét kho phân bón của Đàn tại thôn 6, xã Hòa Thuận, TP.Buôn Ma Thuột và phát hiện, tạm giữ 2.498 bao (loại 50 kg/bao) phân bón các loại với tổng khối lượng 124.900 kg (trị giá gần 2 tỉ đồng) cùng 26.325 kg nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Theo cơ quan chức năng, tại thời điểm kiểm tra, Đàn khai nhận đã mua phân bón kém chất lượng trôi nổi trên thị trường, sau đó thay đổi bao bì, nhãn mác, chỉ dẫn địa lý rồi bán ra thị trường với giá rẻ hơn so với hàng nhập khẩu để thu lợi bất chính.
Qua xác minh ban đầu, Đàn là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của một công ty xuất nhập khẩu thương mại nông nghiệp có địa chỉ ở TP.HCM. Trong giấy đăng ký kinh doanh của công ty này không có ngành nghề sản xuất, kinh doanh phân bón; doanh nghiệp không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh phân bón, giấy phép sản xuất, kinh doanh phân bón; không được cấp quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.
Theo Trung Chuyên (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null