Đắk Lắk: Phê chuẩn QĐ khởi tố đối tượng mua bán gần11kg trangsức ngà voi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 28/8/2018, VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Lợi, trú tại phường Tân Lập, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm quy định tại khoản 1, Điều 244 BLHS năm 2015.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 08/6/2018, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra địa điểm buôn bán tại số nhà 26 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Lập, Tp. Buôn Ma Thuột và phát hiện đối tượng Nguyễn Thành Lợi có hành vi buôn bán trái phép 10,9 kg các loại nhẫn đeo tay, vòng tay, vòng cổ… nghi được chế tác từ ngà voi. Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Thành Lợi không xuất trình được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số sản phẩm trên. Vì vậy, Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật để điều tra theo quy định.
Qua khai nhận ban đầu: Năm 2018, Lợi theo dõi trên mạng xã hội Facebook thấy một số người đăng bán các sản phẩm gồm nhẫn, các loại vòng.. đồng thời cam kết tất cả số hàng đều được nhập ở nước ngoài và được chế tác từ ngà voi thật 100% (người bán viện lý do là hàng cấm nên không cho biết danh tính). Vì vậy, với mục đích mua để bán lại kiếm lời, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2018, Nguyễn Thành Lợi đã thực hiện 09 lần giao dịch các loại sản phẩm trên.
Tại bản kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại Tp. Hồ Chí Minh kết luận: Tất cả mẫu vật màu trắng ngà thu giữ từ Nguyễn Thành Lợi gửi giám định đều được chế tác từ ngà voi, tổng trọng lượng là 10,9 kg.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng điều tra vụ án.                                                                              
Theo KIEMSAT.VN

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.