(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án “Vi phạm QĐ về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, liên quan lô hàng tại cảng Quy Nhơn. Qua kiểm tra 3 container gỗ từ Cộng hòa Dân chủ Congo, phát hiện 221 vật thể nghi là ngà voi; giám định xác định tổng khối lượng ngà voi là 1.193 kg.
(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?
(GLO)- Ngày 12-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” liên quan vụ phát hiện hơn 1 tấn ngà voi cùng nhiều mẫu xương động vật quý hiếm tại cảng Quy Nhơn.
Cục Hải quan TP. Hải Phòng ngày 20.3 phát hiện, bắt giữ vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép ngà voi lớn nhất từ trước đến nay tại cảng Hải Phòng với số lượng ước tính khoảng 7 tấn ngà.
Lực lượng Hải quan TP.Đà Nẵng vừa phát hiện gần 7 tấn vảy tê tê và ngà voi nhập lậu từ Nigeria về cảng Tiên Sa (TP.Đà Nẵng) nhưng khai báo là hạt điều.
Ngày 6.5, đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đang củng cố hồ sơ để xử lý một đối tượng mua bán trang sức làm từ ngà voi; “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm“.
Một chiếc chiếu ngà thu nhận từ dân gian được bọc trong các lớp thổ cẩm và đặt trong một hộp bằng gỗ nam mộc rất tinh tế, được mệnh danh là đắt nhất trong lịch sử, 200 năm vẫn như mới, độc nhất vô nhị cùng các bí ẩn làm nên nó.
Bất chấp đạo lý và luật pháp, để đáp ứng nhu cầu chơi của một số người có tiền, người ta sẵn sàng đoạt mạng, bẻ răng, đẽo xương, lột da voi để làm đồ trang sức, đồ trưng bày thể hiện “đẳng cấp“ của mình.
Nhà chức trách Singapore đã thu giữ 11,9 tấn vảy tê tê và 8,8 tấn ngà voi trong một containter từ Cộng hòa Congo hướng về Việt Nam hôm 21/7 vừa qua – Hãng tin CAN cho biết hôm nay (23/7).
Nhằm giải phóng số lượng ngà voi bị tồn kho trong hơn 5 năm qua, Namibia cùng 3 quốc gia Nam Phi, Zimbabwe và Botswana soạn thảo kiến nghị chung kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán ngà voi.
Ngày 29/9, thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan thành phố Hà Nội) cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ gần 1 tấn gồm ngà voi, sản phẩm từ ngà voi và vẩy tê tê vận chuyển qua đường hàng không từ Nigeria về sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.
Một xe tải biển số Hà Nội đang vận chuyển hơn 2,7 tấn ngà voi trái phép lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa và quản lý thị trường tỉnh này bắt giữ chiều 8-7.
Chiều 4-5, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất-Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu-Tổng cục Hải quan phát hiện một đối tượng nữ, 34 tuổi, đi trên chuyến bay từ châu Phi về Tân Sơn Nhất vận chuyển trái phép hơn 4kg các sản phẩm làm bằng ngà voi và vảy tê tê.
(GLO)- Trong lúc ngồi chờ khách hàng đến giao dịch, mua bán, Nguyễn Bá Tùng (SN 1994, trú tại xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) bất ngờ bị lực lượng công an bắt giữ ngay tại quán cà phê Gia Lê (số 97 Lê Lợi, TP. Pleiku). Tang vật thu được tại hiện trường là 1.633 sản phẩm nghi được chế tác được chế tác từ ngà voi.
Tối 24-11, Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khám xét đối với 2 container hàng nhập khẩu tại cảng Cát Lái, phát hiện có nhiều ngà voi chứa trong ruột các khối gỗ.