Đắk Lắk: Lý do đề thi tốt nghiệp THPT môn toán bị lỗi nghiêm trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ đảm bảo công bằng cho thí sinh làm đề thi tốt nghiệp THPT bị lỗi và xử lý các cá nhân, tập thể liên quan.

Ngày 6-7, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Đắk Lắk, cho biết qua rà soát bước đầu cho thấy việc đề thi môn toán bị lỗi là do kỹ thuật trong quá trình in sao đề.

Một mã đề thi tốt nghiệp THPT môn toán tại Đắk Lắk bị lỗi nghiêm trọng

Một mã đề thi tốt nghiệp THPT môn toán tại Đắk Lắk bị lỗi nghiêm trọng

Theo ông Khoa, Sở đang tập trung công tác chấm thi bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ để công bố điểm theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT. Đối với thí sinh có mã đề in bị lỗi, sẽ được bảo đảm quyền lợi theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Về vấn đề trách nhiệm, ông Khoa khẳng định sau khi chấm thi xong sẽ xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đề thi môn toán bị in lỗi. Căn cứ quy định để xử lý, không có chuyện bỏ qua.

Phóng viên Báo Người Lao Động dẫn chứng đề thi bị lỗi nghiêm trọng cho Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk

Phóng viên Báo Người Lao Động dẫn chứng đề thi bị lỗi nghiêm trọng cho Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk

Như Báo Người Lao Động đưa tin , sau khi thi xong môn toán, một số thí sinh, phụ huynh, giáo viên phản ánh về việc một số mã đề thi toán bị lỗi nghiêm trọng.

Một trưởng điểm thi cho biết khi các thí sinh làm bài môn toán, điểm thi nhận được phản ánh của 3 phòng thi có 3 mã đề gồm 101, 119 và 121 đều bị lỗi.

Trưởng điểm thi đã báo cáo cho ban chỉ đạo thi và được chỉ đạo mở túi đề thi dự phòng. Tuy nhiên, khi mở túi, cả 3 mã đề thi trên đều bị lỗi nên không thay thế đề thi. Lúc này, điểm thi không kết nối được với ban chỉ đạo nữa nên vẫn để thí sinh làm trên đề cũ.

Một phụ huynh có con tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Đắk Lắk bức xúc khi đề thi môn toán bị in lỗi văn phong tiếng Việt và ký hiệu toán học nguyên 1 trang, ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null