Đắk Lắk: Đón hơn 86.000 lượt du khách dịp Lễ 30/4 - 01/5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo Sở VHTTDL, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 vừa qua, tổng số khách du lịch đến tỉnh Đắk Lắk ước đạt 86.500 lượt, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khách nội địa ước đạt trên 85.000 lượt, tăng 19%, khách quốc tế ước đạt 1.500 lượt, tăng 16%. Doanh thu du lịch ước đạt trên 13 tỷ đồng.
 Đón hơn 86.500 lượt du khách dịp Lễ 30/4 - 01/5. Ảnh minh họa (nguồn: Báo Đắk Lắk)
Đón hơn 86.500 lượt du khách dịp Lễ 30/4 - 01/5. Ảnh minh họa (nguồn: Báo Đắk Lắk)
Theo Sở VHTTDL Đắk Lắk, trong dịp lễ vừa qua, các đơn vị kinh doanh du lịch, điểm du lịch trong toàn tỉnh Đắk Lắk đã bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết, bảo đảm vệ sinh môi trường khu, điểm du lịch; bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho du khách.
Bên cạnh đó, một số đơn vị kinh doanh lữ hành du lịch đã chủ động nghiên cứu, xây dựng thêm những chương trình khuyến mãi, du lịch mới hấp dẫn, phù hợp với khả năng nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách. Các cơ sở lưu trú du lịch cũng tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá, không tăng giá phòng, giá dịch vụ trong dịp nghỉ Lễ.
Thống kê cho thấy, tháng 4 năm 2019, tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt 85 tỷ đồng; khách du lịch ước đạt 80.000 lượt khách, trong đó, khách trong nước ước đạt 72.500 lượt khách, khách quốc tế ước đạt 7.500 lượt khách đã góp phần đưa tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh 4 tháng năm 2019 ước đạt 406 tỷ đồng; tổng số khách đón tiếp ước đạt 405.000 lượt khách, đạt 42,63% kế hoạch, tăng 15,71% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách trong nước ước đạt 367.500 lượt khách đạt 42,73% kế hoạch, tăng 15,02% so với cùng kỳ năm 2018; khách quốc tế ước đạt 37.500 lượt khách, đạt 41,67% kế hoạch, tăng 22,95% so với cùng kỳ năm 2018.
Được biết, tỉnh Đắk Lắk đã đặt ra mục tiêu đến năm 2020, ngành du lịch tăng trưởng bình quân 25%/năm và doanh thu đạt trên 1.300 tỷ đồng/năm; đến năm 2030, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với lợi thế về loại hình du lịch văn hóa – cộng đồng và sinh thái, cũng như trở thành 1 trong 10 điểm đến hấp dẫn của cả nước.
Lan Anh (t/h, Tổ quốc)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại thác Drai Măk

Huyền thoại thác Drai Măk

Bắt nguồn từ dòng suối Êa Măk hiền hòa thuộc địa phận buôn Thái, xã Ea Kuêh (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk), thác Drai Măk theo tiếng của người Êđê có nghĩa là “thác nước mang tên chàng Măk”.

Mộc Châu bội thu mùa hoa mận

Mộc Châu bội thu mùa hoa mận

Hoa mận nở rộ, đẹp nhất trong nhiều năm trở lại đây thu hút du khách ùn ùn đổ lên TX.Mộc Châu (tỉnh Sơn La), mang lại doanh thu 'khủng' cho các nhà vườn từ dịch vụ đón khách thăm vườn chụp ảnh check-in.

Dịch vụ câu tôm, cua ở thị xã Ayun Pa hút khách

Dịch vụ câu tôm, cua ở thị xã Ayun Pa hút khách

(GLO)- Tuy mới đi vào hoạt động song mô hình dịch vụ câu tôm, cua tại thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) thu hút rất đông người dân và các “cần thủ”. Không chỉ mang tính chất giải trí, người câu còn được thu “chiến lợi phẩm” để thưởng thức. 

Ruộng bậc thang ở buôn Ma Giai. Ảnh: N.Đ.M

Độc đáo ruộng bậc thang ở buôn Ma Giai

(GLO)- Nằm dưới chân núi Ơi Phí, buôn Ma Giai (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) được biết đến là ngôi làng của đồng bào dân tộc Chăm H’roi có nguồn gốc từ Phú Yên. Nơi đây hiện hữu những chân ruộng bậc thang độc đáo.