Đak Đoa: Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 16-8, UBND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020.
Năm học 2018-2019, huyện Đak Đoa có 61 trường học ở các bậc mầm non, tiểu học, THCS, tiểu học và THCS với tổng số 30.169 học sinh. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, quy chế chuyên môn, đổi mới kiểm tra đánh giá, phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Ngành đã thực hiện ghép được 2 trường, 34 điểm trường, giảm 34 lớp học. Chất lượng giáo dục chuyển biến tích cực, nhất là giáo dục vùng sâu, vùng xa. Kết thúc năm học 2018-2019, kết quả xét hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,51%; xét tốt nghiệp cuối năm bậc THCS đạt 99,5%; có 7 học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 sản phẩm đạt giải cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông cấp tỉnh, 1 phần mềm sáng tạo đạt giải Hội thi tin học trẻ dành cho học sinh THCS cấp tỉnh, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm 98,6%. Phong trào thi đua đổi mới trong công tác dạy và học, nhất là giáo dục tiểu học, THCS... đạt được nhiều kết quả.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Yến
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Yến
Bước vào năm học 2019-2020, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học như: ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học; nâng cao kỷ cương, nề nếp, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Duy trì sĩ số”, “Trường học xanh-sạch đẹp-an toàn”, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, triển khai chương trình, sách giáo khoa mới. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, phát triển theo hướng kiên cố, chuẩn hóa. Khắc phục khó khăn trong việc sáp nhập trường lớp, tạo mọi điều kiện cho học sinh đến trường, tránh việc bỏ học và học tập không chuyên cần.
Kết thúc năm học 2018-2019, 3 tập thể được UBND tỉnh Gia Lai tặng cờ thi đua; 2 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng danh hiệu Lao động xuất sắc; 2 tập thể và 4 cá  nhận được UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen. UBND huyện Đak Đoa tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 43 cá nhân, 9 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Nhờ chăm chỉ làm lụng, gia đình anh Rơ Lan Hle (ở giữa) đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, bề thế. Ảnh: T.D

Sức sống mới ở làng Ó

(GLO)- Xa rồi những ngày khốn khó với nỗi lo thiếu đói lúc giáp hạt luôn ám ảnh trong tâm trí người dân làng Ó, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Giờ đây, làng Ó đã khoác lên mình chiếc áo mới bởi màu tươi sáng của những ngôi nhà xây to đẹp và các khu vườn mướt xanh, trĩu quả.