Quan tâm giáo dục sớm cho trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều người vẫn cho rằng “Trẻ con biết gì mà dạy”. Tuy nhiên, ông bà ta cũng có câu “Dạy con từ thuở còn thơ”. Theo đó, việc giáo dục con trẻ phải được thực hiện từ sớm để mang lại kết quả cao nhất. Ngày nay, nhiều gia đình cũng đã chú trọng đến giáo dục sớm cho trẻ.
Không chỉ đợi đến khi trẻ ra đời, khoa học về thai giáo đã chỉ ra sự kết nối của đứa trẻ với thế giới bên ngoài ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Khi não bộ bắt đầu phát triển, trẻ đã cảm nhận được cảm giác yêu thương, giận hờn dù chưa chào đời. Chính vì vậy, bên cạnh việc thăm khám định kỳ khi mang thai, nhiều cặp vợ chồng đã trò chuyện, cho trẻ nghe nhạc, đọc truyện cho trẻ để giúp con nhận ra giọng nói của người thân, kích thích trí não phát triển, từ đó trẻ sinh ra sẽ có nhận thức sớm, ngoan. Thậm chí, khi kích thích vào bụng mẹ và gọi trẻ bằng tên thân mật mà gia đình định đặt cho trẻ, trẻ sẽ có những cách đáp ứng lại.
Khi ra đời, sau thời gian làm quen với môi trường ngoài bụng mẹ, bắt đầu từ tuần thứ 9, trẻ bắt đầu nhận biết và “học chuyện”. Trẻ bắt đầu nhìn chăm chú vào miệng của người nói chuyện, có những kết nối đầu tiên. Vì vậy, trong quá trình chăm sóc trẻ, bố mẹ cần giao tiếp bằng ánh mắt trìu mến, hành động nhẹ nhàng, yêu thương để trẻ cảm nhận được sự an toàn. Trong các hoạt động chăm sóc cần giao lưu, nói cho trẻ biết, tập cho trẻ cầm nắm, vận động các chi, tiếp xúc bằng da với những hành động âu yếm để kích thích trí não trẻ phát triển.
Những năm tháng đầu đời là giai đoạn cực kỳ quan trọng để dạy dỗ trẻ em. Khoa học chứng minh, 6 năm đầu đời là giai đoạn “vàng” trong giáo dục trẻ. Lúc này, người nuôi dưỡng cần đặc biệt quan tâm, dạy cho trẻ ngôn ngữ chuẩn xác, các kỹ năng sống, những kiến thức nền tảng để trẻ có thể hình thành nên nhận thức, phát sinh hành vi và các thói quen tốt, định hình tính cách trong tương lai. Nhà khoa học J.Piaget cho rằng, những kiến thức mà trẻ tiếp nhận ở những năm tháng đầu đời sẽ giúp trẻ hình thành nên các “lược đồ” và khi lớn lên trẻ sẽ lấy những “khung lược đồ” này ra làm chuẩn mực cư xử, vì kiến thức thu lượm được trong khoảng thời gian này đã được trẻ ghi nhớ vào não bộ và từ vô thức phát sinh ra các hành vi. Ví dụ như dạy cho trẻ cảm ơn, xin lỗi, chịu trách nhiệm, sự tự lập… để trong tương lai trẻ có thể có những hành vi tốt như cha mẹ mong muốn. Khi trẻ thực hiện, người lớn cần có cơ chế thưởng-phạt rõ ràng, không nên dán nhãn cho trẻ (không nói trẻ ngu, khờ, xấu). Theo Ibuka Masaru, tác giả cuốn “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn”, giai đoạn “vàng” để giáo dục trẻ nên bắt đầu tốt nhất từ 0 đến 3 tuổi (đến 6 tuổi, não của trẻ em đã có khối lượng tương đương với kích thước não của người lớn nên việc giáo dục sau giai đoạn này ít hiệu quả hơn so với giai đoạn trước đó). Việc giáo dục ở độ tuổi này không đơn thuần là truyền tải kiến thức mà còn giúp trẻ hình thành nên những hành vi cư xử, thái độ trong cuộc sống, sự chia sẻ với những người khó khăn, bảo vệ và thân thiện với môi trường… để giúp trẻ hoàn thiện nhân cách.
Còn trong cuốn “Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương”, tác giả là một bà mẹ người Do Thái cũng đúc rút kinh nghiệm dạy 3 đứa con thành đạt: “Đẻ con thì gà mái cũng làm được, dạy con mới khó”. Vai trò dạy dỗ không chỉ của nhà trường, thầy cô mà còn là của những người trực tiếp chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Bố mẹ cần gần gũi, quan tâm, trò chuyện cùng con, ngồi xuống bên cạnh để ngang bằng vị thế với con, lắng nghe con nói. Việc tìm kiếm, chọn lọc tri thức, đọc sách, trao đổi với người có chuyên môn sâu trong lĩnh vực tâm lý giáo dục cũng giúp bố mẹ không bỡ ngỡ trong giáo dục sớm cho trẻ. Trong gia đình cần xây dựng bầu không khí bình đẳng, hòa thuận, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên để trẻ em có thể học được những hành vi tốt từ chính cha mẹ mình.
Nên chăng, các bậc cha mẹ cần quán xuyến công việc một cách khoa học, rời laptop, smartphone và để mắt đến con, trò chuyện cùng con, làm bạn với con. Có vậy thì mới có thể giúp con phát huy hết những tố chất sẵn có và dạy chúng trở thành người có ích cho xã hội.
 TẠ NGỌC ĐIỆP

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.