Đạ Tẻh: Khí từ miệng giếng khoan bốc cháy là Methane

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 3/6, thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng cho biết khí từ miệng giếng khoan bốc cháy tại một hộ gia đình ở Thôn 5, xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh là khí Methane.
Khí từ miệng giếng khoan bốc cháy tại một hộ gia đình ở huyện Đạ Tẻh là khí Methane
Khí từ miệng giếng khoan bốc cháy tại một hộ gia đình ở huyện Đạ Tẻh là khí Methane

Từ kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 và nhận định chung tại hiện trường của đoàn kiểm tra, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với chuyên gia của Khoa Hóa học và Môi trường - Trường Đại học Đà Lạt và Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường có nhận định và đánh giá thành phần khí chủ yếu là khí methane (CH4), chiếm 91,33% thể tích.

Kết quả phân tích mẫu kết hợp với các tài liệu thu thập và quan sát hiện trường, có thể nhận định ban đầu sự xuất hiện khí CH4 được hình thành từ nguồn gốc tự nhiên (natural gas), có tính chất cục bộ, quy mô nhỏ.

Hiện, giếng khoan đã được chính quyền địa phương lấp sơ bộ, giăng dây cảnh nguy hiểm, hiện tượng thoát khí không còn nhiều. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy khí CH4 chiếm tỷ lệ cao, do đó để đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ và sức khỏe lâu dài của người dân thì cần trám lấp giếng khoan theo đúng quy định.

Qua khảo sát các nhà dân xung quanh có các giếng khoan để lấy nước sinh hoạt và tưới tiêu vẫn sử dụng bình thường, hiện tượng phát sinh khí tại miệng giếng khoan có tính chất cục bộ, quy mô nhỏ. Vì vậy, việc trám lấp giếng chỉ xử lý riêng cho trường hợp có phát sinh khí đã đề cập, không áp dụng cho tất cả các giếng tại khu vực này.

Tuy nhiên, cần có khuyến cáo người dân tại khu vực hạn chế khai thác nước ngầm, đặc biệt là nước ngầm tầng sâu (từ các giếng khoan). Về lâu dài, để đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường nông thôn, cũng đảm bảo an toàn cho khu vực dân cư trên địa bàn cần có nghiên cứu, điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước tại khu vực gồm cả số lượng và chất lượng nước.

Để đảm bảo việc san lấp giếng theo đúng quy định, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường hỗ trợ, hướng dẫn UBND huyện Đạ Tẻh quy trình, kỹ thuật lấp giếng có khí Methane bốc cháy.

UBND huyện Đạ Tẻh chủ động phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện quy trình, kỹ thuật lấp giếng đảm bảo an toàn tuyệt đối; tiếp tục khoanh vùng, cảnh báo khu vực nguy hiểm, khuyến cáo người dân không tới gần khu vực giếng; theo dõi, báo ngay với cơ quan chức năng nếu có hiện tượng bất thường xảy ra. Khi hoàn thành công việc lấp giếng, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và các đơn vị liên quan.

Trước đó, một hộ dân khi khoan giếng đã phát hiện loại khí có mùi giống khí gas, khi châm lửa đốt thì cháy, lửa có màu vàng - xanh. Sau đó, chính quyền địa phương đã lấp tạm thời miệng giếng, cảnh báo người dân không đến khu vực này…

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null