Cựu Phó Tổng thống Zimbabwe về nước trong lúc tình hình rối ren

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong bối cảnh nền chính trị Zimbabwe còn rối ren, ngày 22-11, đảng ZANU-PF cầm quyền ở nước này thông báo cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa đã về đến thủ đô Harare.
Tại Harare, ông Mnangagwa đã gặp các quan chức cấp cao của chính phủ và đảng cầm quyền trước thềm lễ nhậm chức tổng thống dự kiến vào ngày 24-11 tới.
Cựu Phó Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa (giữa) phát biểu tại trụ sở đảng ZANU-PF ở Harare ngày 22-11.
Cựu Phó Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa (giữa) phát biểu tại trụ sở đảng ZANU-PF ở Harare ngày 22-11.
Cũng trong ngày 22-11, đảng ZANU-PF đã đánh giá cao những đóng góp của cựu Tổng thống Robert Mugabe cho đất nước Zimbabwe trong giai đoạn trước và sau khi quốc gia Nam Phi này tuyên bố độc lập.
Trao đổi với báo The Herald, người phát ngôn đảng ZANU-PF Simon Khaya Moyo nhấn mạnh người dân cần công nhận những cống hiến của ông Mugabe vì nền tự do của Zimbabwe trên cương vị là Thủ tướng và Tổng thống sau khi nước này giành độc lập từ Anh hồi năm 1980. Quan chức này cũng cho rằng đã đến lúc ông Mugabe cần nghỉ ngơi và mọi người dân Zimbabwe cũng đồng tình với điều này, đồng thời hy vọng vị cựu Tổng thống sẽ luôn khỏe mạnh.
Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat nhận định quyết định từ chức của ông Mugabe sẽ đi vào lịch sử, giúp củng cố di sản chính trị của nhà lãnh đạo kì cựu này. Ông Mahamat khẳng định ông Mugabe sẽ được nhớ đến như một chiến sỹ giải phóng kiên cường của châu Phi. AU bày tỏ mong muốn có một sự chuyển giao quyền lực êm thấm nhằm đảm bảo tương lai nền dân chủ cho đất nước này, cũng như mở đường cho một quá trình chuyển tiếp do chính người dân Zimbabwe tự quyết định. Chủ tịch Ủy ban AU bày tỏ tin tưởng người dân Zimbabwe, cùng với giới lãnh đạo vẫn sẽ tiếp tục đoàn kết gắn bó để đạt được các nguyện vọng chính đáng.
Ngoài ra, ông Mahamat cũng cho biết AU cũng mong muốn Zimbabwe tiếp tục đóng vai trò hàng đầu trong các vấn đề của châu Phi với tư cách là một quốc gia dân chủ và thịnh vượng, phù hợp với ý chí của người dân nước này. Ông Mahamat kêu gọi các cơ quan liên quan của AU cam kết ủng hộ đối với Zimbabwe và các nhà lãnh đạo của nước này. Theo đó, AU sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cộng đồng các nước phát triển miền Nam châu Phi trong việc thực thi các nỗ lực và cam kết đối với Zimbabwe.
Từ Anh, Thủ tướng nước này Theresa May cùng ngày cũng bày tỏ hy vọng Zimbabwe sẽ tái giá nhập cộng đồng quốc tế, sau sự rút lui của ông Mugabe.
Tổng thống Robert Mugabe, 93 tuổi, đã phải tuyên bố từ chức ngày 21-11 ngay sau khi Quốc hội Zimbabwe bắt đầu tiến trình luận tội đối với ông. Ông Mugabe đã phải chịu sức ép rất lớn trong nội bộ đảng ZANU-PF cầm quyền và giới tướng lĩnh quân đội yêu cầu ông phải từ chức.
Vụ việc được khởi đầu từ hai tuần trước, khi quyết định Tổng thống Mugabe cách chức Phó Tổng thống Mnangagwa đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Tư lệnh quân đội Constantino Chiwenga và châm ngòi cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia châu Phi này. Đêm 14-11, quân đội nước này đưa xe tăng và xe bọc thép tiến vào thủ đô Harare để giành quyền kiểm soát các cơ quan nhà nước và các phương tiện truyền thông, đồng thời quản thúc Tổng thống Mugabe và vợ là bà Grace Mugabe tại khu “Nhà Xanh” ở thủ đô Harare. Dù khẳng định đây không phải là cuộc đảo chính, nhưng phía quân đội Zimbabwe đã gây sức ép mạnh mẽ đòi Tổng thống Mugabe từ chức.
Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.