Cựu chiến binh Đặng Văn Hăng: Làm giàu từ mô hình đa canh, đa con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với 4 ha đất, cựu chiến binh (CCB) Đặng Văn Hăng (thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) đã khéo léo kết hợp việc trồng trọt và chăn nuôi để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Về thăm mô hình sản xuất của ông Đặng Văn Hăng, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là quy mô nuôi trồng khá lớn, cách kết hợp nuôi cá và trồng cây ăn quả rất khoa học. Niềm nở tiếp và giới thiệu cho chúng tôi về mô hình phát triển kinh tế của gia đình, ông nhớ lại: Năm 1985, ông rời quân ngũ rồi vào Gia Lai xây dựng kinh tế mới. Ban đầu, ông công tác tại Nông trường Cà phê Ia Blan (xã Ia Tô, huyện Ia Grai). Năm 1995, ông về thôn 4 (xã Nghĩa Hưng) khai hoang và xây dựng mô hình đa canh kết hợp với phát triển chăn nuôi. Trải qua thời gian dài mày mò tìm hướng phát triển kinh tế, ông đã thành công với mô hình này.


 

Cựu chiến binh Đặng Văn Hăng đang chăm sóc heo rừng lai của gia đình. Ảnh: L.H
Cựu chiến binh Đặng Văn Hăng đang chăm sóc heo rừng lai của gia đình. Ảnh: L.H

Rót ly trà nóng mời chúng tôi, ông Hăng tiếp lời: “Để có được mô hình kinh tế như hôm nay, gia đình tôi đã phải nỗ lực rất nhiều. Ban đầu, tôi cũng khá lúng túng, không biết phải trồng cây gì, nuôi con gì, sản phẩm nào được thị trường chấp nhận? Vì thế, bản thân tôi luôn trăn trở, học hỏi rồi làm theo”. Đầu tiên, ông trồng cà phê, hồ tiêu và trồng thêm các loại cây ăn quả như sầu riêng, bơ để vừa tăng thu nhập, vừa hỗ trợ lẫn nhau khi giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định. Ngoài ra, ông còn tận dụng 0,5 ha mặt nước để nuôi cá.

Bước đầu, do chưa có kinh nghiệm trong việc nuôi trồng nên ông gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả, lứa cá đầu tiên chết gần hết. Rút kinh nghiệm từ thực tế, ông tích cực tham gia các lớp tập huấn do Hội CCB xã tổ chức và học hỏi thêm từ anh em, bạn bè. Nhờ vậy, với những lứa cá tiếp theo ông đã thành công. Mỗi năm, ông thu 2 vụ cá, lãi từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Tận dụng từ những thứ có sẵn trong gia đình, ông nuôi thêm heo rừng lai, mỗi năm xuất bán ra thị trường khoảng 6 tạ heo hơi, thu nhập khoảng 70 triệu đồng. Với cây ăn quả, ông luôn chú ý khâu chọn giống, quan tâm cải tạo đất để cây phát triển tốt, giúp ông thu về khoảng 30 triệu đồng/năm. Hiện gia đình ông còn có 4 ha cà phê và 800 trụ hồ tiêu. Mô hình đa canh, đa con này đã mang lại cho gia đình ông Hăng nguồn thu nhập 300-400 triệu đồng/năm.

Không chỉ nhạy bén trong phát triển kinh tế gia đình, ông Hăng còn tích cực hỗ trợ về kỹ thuật, kinh nghiệm nuôi trồng cho hội viên Hội CCB và bà con nông dân trong xã để nhân rộng mô hình, cùng nhau phát triển sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, ông Hăng còn là một hội viên mẫu mực, tích cực tham gia các hoạt động của Hội và của địa phương. Ông luôn thực hiện tốt các cuộc vận động như: Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, xây nhà tình nghĩa, quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin...

 

Ông Phạm Quang Biền-Chủ tịch Hội CCB xã Nghĩa Hưng: “Nhờ chịu khó, siêng năng, không cam chịu đói nghèo, đến nay, gia đình CCB Đặng Văn Hăng đã phát triển được mô hình đa canh, đa con mang lại hiệu quả kinh tế cao. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho nhiều hội viên CCB cùng nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Với những thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế và tích cực tham gia hoạt động xã hội, ông Hăng đã nhận được nhiều giấy khen của Hội CCB các cấp”.

Lê Hải

Có thể bạn quan tâm

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

null