Cựu chiến binh Chư Păh giúp nhau vươn lên trong cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thông qua các phong trào tương thân tương ái, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, Câu lạc bộ Cựu chiến binh (CCB) sản xuất kinh doanh giỏi huyện Chư Păh đã giúp nhiều hội viên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi huyện Chư Păh được thành lập năm 2014. Đến nay, Câu lạc bộ đã phát triển được 8 câu lạc bộ trực thuộc tại các xã, thị trấn với 109 hội viên. Ông Nguyễn Duy Cường-Chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi huyện-cho biết: Thời gian qua, các câu lạc bộ trực thuộc đã có nhiều hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát và cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, hội viên các câu lạc bộ hiện làm chủ 59 mô hình gia trại trồng trọt, chăn nuôi với diện tích hơn 236 ha. Các mô hình giúp hội viên có nguồn thu nhập 300-700 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Duy Cường (bìa phải)-Chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi huyện Chư Păh tham quan mô hình trồng cây ăn quả của CCB Đặng Thanh Vân. Ảnh: L.N

Ông Nguyễn Duy Cường (bìa phải)-Chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi huyện Chư Păh tham quan mô hình trồng cây ăn quả của CCB Đặng Thanh Vân. Ảnh: L.N

Từ năm 2018 đến nay, các câu lạc bộ đã xây dựng quỹ nội bộ do hội viên đóng góp được trên 700 triệu đồng để vừa chi phí hoạt động, vừa giúp hội viên CCB khó khăn vay vốn xoay vòng với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Kết quả, 6 hội viên CCB đã thoát nghèo. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ phối hợp với Hội CCB huyện hỗ trợ làm 4 nhà “Nghĩa tình đồng đội” với tổng kinh phí 100 triệu đồng; đóng góp 22,9 triệu đồng, hàng trăm ngày công, hiến 1.000 m2 đất xây dựng nông thôn mới, lắp hệ thống điện chiếu sáng đường quê, camera an ninh.

Cựu chiến binh Đặng Thanh Vân (tổ 1, thị trấn Phú Hòa) chia sẻ: Gia đình ông có 2,5 ha đất trồng 800 cây cà phê, 1.000 cây ổi, 200 cây nhãn, 200 cây vải, 150 cây vú sữa, 70 cây dừa. Ngoài ra, ông còn đào 6.000 m2 ao để vừa lấy nước tưới cho cây trồng, vừa nuôi cá. Đồng thời, ông phát triển mô hình chăn nuôi gà, mỗi năm xuất bán khoảng 30-40 ngàn con giống và 2-3 ngàn con gà thịt. Với mô hình kinh tế tổng hợp, sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình ông thu lợi nhuận 500-700 triệu đồng/năm.

“Sinh hoạt trong Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi thị trấn Phú Hòa, chúng tôi cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ để góp phần nâng cao hiệu quả trong phát triển kinh tế gia đình. Câu lạc bộ còn thành lập tổ tư vấn kỹ thuật phụ trách hỗ trợ 40 hộ dân làng Krái trong việc quản lý sâu bệnh hại trên cây trồng; tặng 100 cây cà phê, 30 cây sầu riêng giống cho 6 hội viên và 5 hộ nghèo làng Krái. Ngoài ra, riêng tôi hỗ trợ cho CCB Rơ Châm Jun (làng Krái) 70 cây ổi giống và hướng dẫn kỹ thuật để phát triển kinh tế gia đình”-ông Vân chia sẻ.

Cựu chiến binh Siu Trung (làng Doch 1, xã Ia Kreng) là 1 trong 4 hội viên được Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi huyện và Hội CCB huyện hỗ trợ 25 triệu đồng để xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Ông Trung cho hay: “Gia đình tôi thiếu đất sản xuất, thiếu vốn để làm ăn nên phải đi làm thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cuộc sống gia đình khó khăn không có điều kiện để làm nhà. Nếu như không có sự hỗ trợ Hội CCB huyện và Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi huyện thì đến bây giờ, gia đình tôi cũng chưa thể xây được ngôi nhà khang trang, kiên cố để ở. Đây là điểm tựa để gia đình an tâm làm ăn phát triển kinh tế, nuôi con cái học hành. Tôi cảm ơn các đồng chí, đồng đội đã giúp đỡ gia đình”.

Gia đình CCB Prih (làng Tuêk, xã Đak Tơ Ver) được hỗ trợ nhà Nghĩa tình đồng đội. Ảnh: Lê Nam

Gia đình CCB Prih (làng Tuêk, xã Đak Tơ Ver) được hỗ trợ nhà Nghĩa tình đồng đội. Ảnh: Lê Nam

Tương tự, CCB Prih (làng Tuêk, xã Đak Tơ Ve) bộc bạch: “Năm 2022, gia đình tôi được Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi huyện và Hội CCB huyện hỗ trợ xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của đồng chí, đồng đội và chính quyền địa phương, người thân trong gia đình, giờ đây, tôi đã có được ngôi nhà mới để ở. Đây là động lực để gia đình tôi vươn lên trong cuộc sống”.

Trao đổi với P.V, ông Đinh Văn Thái-Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Păh-cho biết: Thời gian qua, các câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi đã triển khai nhiều mô hình hay, hiệu quả trong phát triển kinh tế, góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động là con em hội viên và lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

“Thời gian tới, các câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi cần tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “CCB gương mẫu”, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tích cực hỗ trợ nhau ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để cùng làm giàu, giúp các hội viên khó khăn vươn lên thoát nghèo; triển khai hiệu quả phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”. Bên cạnh đó, tiếp tục vận động thành lập câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi tại các xã Ia Phí, Ia Kreng, Đak Tơ Ve, Chư Đang Ya, Hà Tây”-Phó Chủ tịch Hội CCB huyện nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null