An Khê: 104 cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 26-5, Câu lạc bộ cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2023-2028).

Câu lạc bộ (CLB) Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi thị xã An Khê hiện có 104 thành viên. Nhiệm kỳ qua, các thành viên trong CLB luôn tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ các hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Ban Chấp hành Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi thị xã An Khê khóa mới ra mắt. Ảnh: Thế Huynh

Ban Chấp hành Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi thị xã An Khê khóa mới ra mắt. Ảnh: Thế Huynh

Câu lạc bộ khuyến khích hội viên xây dựng các mô hình trang trại, tổ hợp tác sản xuất với nhiều ngành nghề đa dạng. Đến nay, toàn Hội Cựu chiến binh thị xã có 5 tổ hợp tác, 40 trang trại, 134 gia trại, 5 doanh nghiệp tạo việc làm thường xuyên cho 871 lao động, thu nhập từ 4-10 triệu đồng/tháng/lao động.

Thông qua việc phối hợp, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước, tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Hội Cựu chiến binh, trong 5 năm qua, hội viên cựu chiến binh và CLB đã hiến hơn 4.157m2 đất, đóng góp hơn 733 triệu đồng và 7.105 ngày công làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, di dời nhà ở, hàng rào, chuồng trại…

Từ năm 2018 đến nay, hội viên Cựu chiến binh thị xã không còn nhà dột nát, tạm bợ. Các cấp Hội Cựu chiến binh thị xã đã vận động, quyên góp xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 475 triệu đồng; trong đó CLB và hội viên cựu chiến binh đóng góp hơn 251 triệu đồng.

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Trần Đình Bình được bầu giữ chức chủ nhiệm CLB Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi thị xã An Khê nhiệm kỳ 2023-2028.

Dịp này, CLB Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho CLB Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi thị xã An Khê vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng CLB Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi trong nhiệm kỳ 2018-2023. Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng CLB cựu chiến sản xuất kinh doanh giỏi nhiệm kỳ 2018-2023; Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh thị xã tặng giấy khen 2 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng CLB Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi nhiệm kỳ 2018-2023.

AN PHÁT

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Gia Lai tiết kiệm điện mùa nắng nóng

(GLO)- Để đảm bảo cung ứng điện trong thời điểm nắng nóng kéo dài, ngành Điện Gia Lai đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đồng thời kêu gọi khách hàng thực hành tiết kiệm và sử dụng điện an toàn, hiệu quả.
Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.