Đại hội Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi Ayun Pa lần thứ III

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 12-5, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đại hội đại biểu Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi” lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham gia của 36 đại biểu là thành viên Câu lạc bộ.

Ban chấp hành Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi thị xã Ayun Pa khóa III ra mắt Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Ban chấp hành Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi thị xã Ayun Pa khóa III ra mắt Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Nhiệm kỳ 2018-2023, được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chấp hành Hội CCB thị xã, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đầu tư phát triển kinh tế, đa dạng ngành nghề, vật nuôi, cây trồng, vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, CLB có 3 doanh nghiệp tư nhân, 2 trang trại, 4 gia trại, 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ, giải quyết việc làm thường xuyên cho 40 lao động là con em CCB và nhân dân tại thị xã.

Thực hiện phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”, CLB xây dựng nguồn Quỹ gần 1,2 triệu đồng/hội viên giúp 2 hội viên luân phiên vay mở rộng sản xuất; vận động hội viên đóng góp kinh phí, ngày công xóa 1 nhà tạm, sửa chữa 4 căn nhà, làm mới nhà vệ sinh cho 15 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ 8 hộ nghèo, 22 hộ cận nghèo đầu nhiệm kỳ, đến nay, Hội CCB thị xã còn 1 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo.

Với kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua, CLB được Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh tặng bằng khen, UBND thị xã tặng giấy khen; 4 hội viên được công nhận danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Hội Cựu chiến binh thị xã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Vũ Chi

Hội Cựu chiến binh thị xã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và các phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Vũ Chi

Trong nhiệm kỳ tới, Câu lạc bộ phấn đấu có 100% hội viên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu và gia đình văn hóa; xây dựng nguồn Quỹ đạt 2 triệu đồng/hội viên; phấn đấu kết nạp mới từ 5-10 hội viên…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CLB “Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi” khóa III gồm 5 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 4 đồng chí. Ông Trương Văn Hoa được bầu giữ chức Chủ nhiệm CLB “Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi” thị xã Ayun Pa nhiệm kỳ 2023-2028.

Dịp này, Hội CCB tỉnh tặng bằng khen 1 tập thể, Hội CCB thị xã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.