Cử tri xã Chư Băh phản ánh nhiều vấn đề về đời sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại buổi tiếp xúc của đại biểu HĐND 3 cấp tỉnh Gia Lai sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 với cử tri xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa) diễn ra chiều 3-1, cử tri và người dân đã phản ánh nhiều vấn đề về đời sống.

Tham gia buổi tiếp xúc cử tri có các ông, bà: Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh; Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; Trần Quốc Khánh-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa; Hồ Phước Thành-Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đặng Thị Thanh Vân-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã.

img-5917.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc của đại biểu HĐND 3 cấp tỉnh Gia Lai sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 với cử tri xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa). Ảnh: Nguyễn Sang

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh khóa XII; kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các cử tri đã có các ý kiến gửi tới đại biểu HĐND các cấp như: đề nghị di dời cơ sở sản xuất không đảm bảo vệ sinh môi trường ra khỏi khu dân cư; nghĩa địa Bôn Bir (xã Chư Băh) quá tải; mở rộng hoặc làm mới cầu bắc qua kênh thủy lợi (tỉnh lộ 668) vì hiện tại cầu quá hẹp không đảm bảo cho việc lưu thông trên tuyến tỉnh lộ này; đầu tư làm đường nội đồng; vẫn còn tình trạng tranh chấp đất đai kéo dài…

img-5921.jpg
Cử tri xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa) phản ánh nhiều vấn đề về đời sống. Ảnh: Nguyễn Sang

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo xã Chư Băh, các ban, ngành của thị xã Ayun Pa và đại biểu HĐND tỉnh giải đáp tại buổi tiếp xúc. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận và sẽ tổng hợp để chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét giải quyết kịp thời cho cử tri, người dân.

Nguyễn Sang

Có thể bạn quan tâm

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ 1: Ẩn họa từ những luận điệu xuyên tạc

(GLO)- Núp bóng tôn giáo, các đối tượng FULRO lưu vong dựng lên cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông”, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ vụ án tại Gia Lai, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch tiếp tục bị vạch trần.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null