Nói đến lao động là nói đến quá trình tạo tác (artifact) của con người. Ý niệm của lao động được xem là thuộc tính của con người và đồng thời cũng trở thành một trong những thành tố quan trọng tạo ra thế giới văn minh vật chất của nhân loại. Bởi xét cho cùng, lao động được xem là hoạt động tạo ra của cải vật chất cho xã hội, giúp cho đời sống xã hội phát triển và văn minh hơn.
Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 38 di tích đã được xếp hạng, trong đó tháp Yang Prong là di tích đầu tiên và duy nhất được xếp hạng là di tích kiến trúc quốc gia.
Vua Minh Mạng (Omega Plus và NXB Hà Nội) là ấn phẩm tiếp theo của tác giả Marcel Gaultier sau Vua Gia Long (thuộc tủ sách Hiểu Việt Nam qua tư liệu Pháp ngữ) xuất bản vào năm ngoái. Đây cũng là công trình thứ hai của tác giả này vừa được ra mắt tại Việt Nam qua bản dịch của Đỗ Hữu Thạnh.
Cuốn sách “Cổng làng người Việt ở châu thổ Bắc Bộ“ dày gần 300 trang với nhiều ảnh, biểu đồ, do Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc ấn hành, là sự phát triển từ Luận án Tiến sĩ của Vũ Thị Thu Hà - Hiệu trưởng trường THCS Tô Hoàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
(GLO)- Chiều 4-11, tại khách sạn Pleiku Place đã diễn ra chương trình tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 9 (2018-2019) và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 7- năm 2019.
(GLO)- Ngày nay, hầu như không một công trình nghiên cứu dân tộc học nào về Tây Nguyên mà không trích dẫn Jacques Dournes với các tác phẩm kinh điển: “Rừng, đàn bà, điên loạn“; “Pơtao-một lý thuyết về quyền lực ở người Jrai Đông Dương“ hay “Miền đất huyền ảo“. Jacques Dournes-người Jrai thường gọi thân mật là cha Đuốc, người Kinh gọi là cha Đức-sinh năm 1922 tại Pháp.
Ngày 15/10, tại Bảo tàng Khoa học ở thủ đô London (Anh) đã diễn ra buổi phát hành toàn cầu đối với cuốn sách cuối cùng của nhà vật lý lý thuyết người Anh, Stephen Hawking, người luôn được tôn vinh như một trong những bộ óc vĩ đại nhất thế giới trong thời đại hiện nay, cùng danh xưng “ông hoàng vật lý“ vì những công trình quan trọng về vũ trụ và vật lý lượng tử.