Cộng đồng chung tay phòng-chống sốt rét

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ năm 2014 đến nay, tình hình sốt rét tại tỉnh Gia Lai vẫn diễn biến phức tạp, dai dẳng với tỷ lệ bệnh nhân tăng cao. Riêng 10 tháng năm 2018, toàn tỉnh có 668 bệnh nhân sốt rét, tăng 46,38% so với cùng kỳ năm trước.
Ông Rơ Mah Huân-Giám đốc Trung tâm Phòng chống Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng tỉnh, thông tin: Toàn tỉnh hiện có 164 xã thuộc vùng sốt rét lưu hành với dân số trên 1 triệu người. Các huyện trọng điểm về sốt rét là: Krông Pa, Ia Pa, Đức Cơ, Chư Prông và Ia Grai. Có nhiều nguyên nhân khiến bệnh sốt rét gia tăng: nguồn bệnh (cụ thể là ký sinh trùng) lưu hành trong dân cao; công tác phát hiện và quản lý bệnh nhân ở tuyến cơ sở chưa chặt chẽ; thời tiết diễn biến bất thường làm cho muỗi và ký sinh trùng sốt rét có điều kiện phát triển mạnh. Bên cạnh đó, dân di biến động đến các vùng sốt rét lưu hành ngày càng cao; tình trạng ký sinh trùng sốt rét kháng Artemisinin-một trong những loại thuốc điều trị hiệu quả nhất hiện nay-có nguy cơ lan rộng; công tác truyền thông giáo dục sức khỏe phòng-chống sốt rét còn nhiều hạn chế tại các vùng sốt rét nặng, nơi có số lượng dân di biến động lớn…
  Cán bộ y tế hướng dẫn người dân tẩm hóa chất vào rèm màn để phòng-chống sốt rét. Ảnh: K.N.B
Cán bộ y tế hướng dẫn người dân tẩm hóa chất vào rèm màn để phòng-chống sốt rét. (Ảnh: internet)
Ông Nay Tlốp-cán bộ Trạm Y tế xã Đất Bằng (huyện Krông Pa) cho biết: Người dân trong xã đi rừng, ngủ rẫy thường xuyên. Những năm qua, công tác tuyên truyền được tăng cường nên ý thức của người dân trong việc phòng-chống sốt rét đã được nâng lên, tuy nhiên vẫn còn nhiều người chủ quan dẫn đến mắc bệnh. Từ đầu năm đến nay, xã đã phát hiện 8 bệnh nhân sốt rét.
Tại xã Đak Kơ Ning (huyện Kông Chro), sốt rét vẫn đang là nguy cơ tiềm ẩn. Theo Phó Trưởng trạm Y tế xã Triệu Trọng Nam, xã có 2 làng trọng điểm về sốt rét là Tờ Kắt và Nhang Nhỏ. Tại đây, số người đi rừng, ngủ rẫy chiếm gần 50%.
Để công tác phòng-chống sốt rét mang lại hiệu quả cao không chỉ cần sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành mà còn phải xây dựng được mạng lưới cộng đồng chung tay giúp sức. Đó là lý do dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phòng-chống và loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam” được Quỹ Toàn cầu phòng-chống AIDS, Lao và Sốt rét triển khai từ năm 2018-2020 đồng thời ở 149 xã có tỷ lệ mắc sốt rét cao nhất của 4 tỉnh Bình Phước, Gia Lai, Đak Lak và Đak Nông. Tại Gia Lai có 74 xã thuộc 14 huyện tham gia dự án. Thông qua hệ thống cộng tác viên đến từ chính các nhóm cộng đồng có nguy cơ cao, dự án tập trung can thiệp dự phòng và kết nối với các dịch vụ y tế hiện có tại địa phương cho các đối tượng có nguy cơ cao với sốt rét.
Tại hội thảo giới thiệu và họp điều phối dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phòng-chống và loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam” tổ chức tại TP. Pleiku ngày 4-12, bà Khuất Thị Hải Oanh-Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) nhấn mạnh: Dự án tập trung vào các tỉnh có nhiều sốt rét nhất; làm việc với nhóm đối tượng có nguy cơ mắc sốt rét cao nhất nhưng khó tiếp cận…, góp phần làm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do sốt rét tại các xã thực hiện dự án. Trong đó, mục tiêu cụ thể là tăng cường sự tham gia của cộng đồng người di biến động và khó tiếp cận trong hoạt động phòng ngừa, hỗ trợ chuyển gửi xét nghiệm và tuân thủ điều trị sốt rét cho chính các thành viên trong cộng đồng của họ thông qua việc xây dựng và nâng cao năng lực của các nhóm và mạng lưới cộng đồng tại các xã thuộc dự án.
Nằm trong khuôn khổ dự án trên, các hoạt động sẽ được tích cực triển khai trong thời gian tới. Theo đó, các nhóm cộng đồng phòng-chống sốt rét tại các xã thực hiện dự án sẽ được thành lập và đi vào hoạt động. Đây là nhân tố quan trọng trong tuyên truyền, góp phần đẩy lùi bệnh sốt rét trên địa bàn tỉnh.
Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.