Tăng cường vai trò của cộng đồng trong phòng-chống và loại trừ bệnh sốt rét

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Liên danh Sáng kiến Cộng đồng Phòng-chống Sốt rét Việt Nam (VietMCI) phối hợp với Trung tâm Phòng- chống sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng tỉnh Gia Lai, trong ngày 4-12, đã tổ chức Hội thảo giới thiệu và họp điều phối Dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phòng- chống và loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam” tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tham dự Hội thảo có đại diện các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; đại diện  14 Trung tâm Y tế huyện và 74 trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh thụ hưởng dự án.
Thông tin về tổng quan tình hình và các khó khăn, thách thức trong  công tác phòng- chống sốt rét tại Gia Lai, ông Rơ Mah Huân- Giám đốc Trung tâm Phòng- chống sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng tỉnh cho biết: Trong 10 tháng năm 2018, Gia Lai đã  có 668 bệnh nhân sốt rét, tăng 46,38% so với cùng kỳ năm trước. Riêng về  sốt rét ác tính có 2 ca, giảm 2 ca so với cùng kỳ. Các địa phương trọng điểm về sốt rét là huyện Krông Pa, Ia Pa, Đức Cơ, Chư Prông và Ia Grai. Trong đó, huyện Chư Prông diễn biến phức tạp, tăng dần số ca mắc từ tháng 9-2018 đến nay. Một trong những khó khăn trong phòng- chống sốt rét tại tỉnh hiện nay là hiểu biết và thực hành phòng- chống sốt rét của người dân một số xã còn thấp; công tác giám sát tuyến huyện, xã còn thụ động; sự biến động của thời tiết thuận lợi cho muỗi phát triển…
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Như Nguyện
Tại Hội thảo, đại diện Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) đã giới thiệu dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phòng- chống và loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam”; giới thiệu về Nhóm cộng đồng phòng- chống sốt rét (CMAT).  Đại biểu cũng đã  thảo luận về cơ chế phối hợp giữa dự án và các cơ quan địa phương trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, dự án cũng giới thiệu và lấy ý kiến góp ý về chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho CMAT, tài liệu truyền thông cho đối tượng  tại địa phương và xây dựng mạng lưới cộng đồng phòng- chống sốt rét.
Dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phòng- chống và loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam” do Quỹ Toàn cầu phòng- chống AIDS, Lao và Sốt rét triển khai từ 2018-2020 đồng thời ở 149 xã có tỷ lệ mắc sốt rét cao nhất gồm 4 tỉnh: Bình Phước, Gia Lai, Đak Lak và Đak Nông. Tại Gia Lai có 74 xã thuộc 14 huyện tham gia dự án. Dự án tập trung vào can thiệp dự phòng và kết nối với các dịch vụ y tế hiện có tại địa phương cho các đối tượng có nguy cơ cao với sốt rét, thông qua hệ thống cộng tác viên đến từ chính  các nhóm cộng đồng có nguy cơ cao.
Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.