Công bố Quyết định của Thủ tướng công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo ông Lê Quang Chiến, Bí thư Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, thành phố đã thay đổi từng ngày và bước đầu hình thành dáng vóc của một đô thị hiện đại

Bộ trưởng Bộ Xây Nguyễn Thanh Nghị dựng trao Quyết định công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại 2. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Xây Nguyễn Thanh Nghị dựng trao Quyết định công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại 2. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ngày 14/10, thành phố Đông Hà tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Quảng Trị và Kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Đông Hà (2009-2024).

Đông Hà là thành phố có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, mang dáng dấp đô thị từ những năm đầu của thế kỷ 20.

Đông Hà có lợi thế về địa lý kinh tế, có vị trí nằm ở ngã ba Quốc lộ 1A và Quốc lộ 9, nơi giao điểm của tuyến xuyên Việt cả về đường bộ, đường sắt, đường biển và là điểm khởi đầu về phía Đông của Việt Nam trên tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây. Chính vì vậy, Đông Hà có một vị trí đặc biệt trong mối quan hệ khăng khít với các đô thị miền Trung Việt Nam và kết nối Việt Nam-Lào-Thái Lan-Myanmar.

Trong chiến tranh, mảnh đất và con người Đông Hà luôn anh dũng, quả cảm trong chiến đấu, nghị lực vươn lên, đồng cam, cộng khổ, sáng tạo trong lao động sản xuất, đoàn kết một lòng, vững một niềm tin theo Đảng. Những tên đất, tên người trên mảnh đất Đông Hà đã đi vào lịch sử như những khúc tráng ca bất tử.

Hòa bình lập lại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Hà đã phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua mọi gian khổ, từng bước tái thiết quê hương.

Ngày 1/7/1989, tỉnh Quảng Trị được lập lại, Đông Hà trở thành thị xã tỉnh lỵ, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Vào tháng 12/2005, thị xã Đông Hà được công nhận là đô thị loại 3.

Đến năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đông Hà vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc Lập hạng Nhì.

Trong bài diễn văn, ông Lê Quang Chiến, Bí thư Thành ủy Đông Hà nhấn mạnh Đông Hà đã thay đổi từng ngày và bước đầu hình thành dáng vóc của một đô thị hiện đại. Nền kinh tế phát triển toàn diện và đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân hằng năm đạt 11,2%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách tăng khá, năm 2022 đánh dấu là năm thực hiện tự cân đối thu chi ngân sách.

Tổng sản phẩm bình quân đầu người tăng qua các năm và ước cuối năm 2024 đạt hơn 199 triệu đồng/người/năm; công tác quy hoạch, quản lý đô thị được quan tâm chỉ đạo; kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị từng bước được nâng cấp và hoàn thiện, nhiều công trình có quy mô được đầu tư đã và đang hoàn thành; đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao…

Với những kết quả trên, ngày 8/8/2024, thành phố Đông Hà đã được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận là đô thị loại 2, trực thuộc tỉnh Quảng Trị. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đồng thời, đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển, niềm động viên khích lệ to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đông Hà.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao quyết định, phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị thành phố Đông Hà quan tâm hơn nữa, làm tốt nhiệm vụ đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, sớm khắc phục những tiêu chí còn yếu so với tiêu chuẩn đô thị loại 2; quan tâm tới công tác phát triển nhà ở xã hội; tập trung nguồn lực, triển khai có hiệu quả chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đã được phê duyệt; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kiến thức pháp luật xây dựng, quản lý đô thị…

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ghi nhận và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của trung ương, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đông Hà tiếp tục quyết tâm phấn đấu, đoàn kết nhất trí, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, khắc phục những khó khăn, hạn chế, tận dụng những cơ hội phát triển mới có tính đột phá, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại 2, xây dựng thành phố phát triển nhanh theo hướng hiện đại, bền vững đặt trong mối liên hệ với sự phát triển chung của tỉnh...

Theo Thanh Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

null