Công bố quy hoạch lâm nghiệp quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị trực tuyến công bố Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Trần Quang Bảo cho biết, Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 24-8-2024. Theo đó, quy hoạch diện tích đất lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030 là 15.848,5 ngàn ha. Trong đó, diện tích đất rừng đặc dụng là 2.454,9 ngàn ha, chiếm 15,5%; đất rừng phòng hộ là 5.229,6 ngàn ha, chiếm 33%; đất rừng sản xuất là 8.164 ngàn ha chiếm 51,5%; diện tích đất có rừng 14.696,8 ngàn ha, chiếm 92,7% đất lâm nghiệp.

z5911685804972-dfd92bd45d50a191cd08ec416c8bacb0-7897.jpg
Quang cảnh tại điểm cầu trực tuyến tại Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tại hội nghị cho biết, mục tiêu đến hết năm 2025, giá trị thu nhập từ rừng trồng sản xuất trên một đơn vị diện tích tăng lên 1,5 lần, đến năm 2030 tăng 2 lần so với năm 2020. Thu dịch vụ môi trường rừng tăng bình quân 5%/năm. Giai đoạn 2021-2025 thu khoảng 3.500 tỷ đồng/năm, giai đoạn 2026-2030 thu khoảng 4.000 tỷ đồng/năm. Đồng thời, đến năm 2030 đảm bảo duy trì tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc ổn định từ 42% đến 43%, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng rừng, nhất là rừng tự nhiên hiện có. Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân đạt 5,0% đến 5,5%/năm. Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản cũng đạt 20 tỷ USD vào năm 2025 và 25 tỷ USD vào năm 2030.

cay-co-thu-da-duoc-luc-luong-kiem-lam-huyen-kbang-va-luc-luong-bao-ve-rung-vuon-quoc-gia-kon-ka-kinh-quan-ly-nghiem-ngoat-6199.jpg
Lực lượng kiểm lâm huyện Kbang phối hợp với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh bảo vệ rừng cây cổ thụ. Ảnh: Nguyễn Diệp

Quy hoạch cũng nêu rõ 7 nhóm giải pháp và 9 lĩnh vực nhà nước ưu tiên hỗ trợ đầu tư. Đó là chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong sản xuất lâm nghiệp; xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng sản xuất; sản xuất giống cây rừng chất lượng cao...

vuon-uom-tai-xa-nghia-hung-dang-tat-bat-xuat-cay-giong-3556.jpg
Vườn ươm xuất cây giống lâm nghiệp cho các đơn vị trồng rừng năm 2024.Ảnh: Nguyễn Diệp

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Sau khi có Quy hoạch Lâm nghiệp cấp quốc gia các địa phương cần rà soát lại quy hoạch cấp tỉnh. Đổi mới tư duy trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là những sáng kiến hay, phù hợp với thực tế của từng địa phương; Đồng thời, thu hút các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực quản lý, bảo vệ phát triển rừng; quan tâm tạo nguồn sinh kế dưới tán rừng cho người dân sinh sống gần rừng có nguồn thu nhập ổn định…

Có thể bạn quan tâm

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

(GLO)- Trong hai ngày 21 và 22-5, lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào các dân tộc tại khu vực biên giới thuộc làng Tung (xã Ia Nan) và làng Bua (xã Ia Pnôn).

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

(GLO)- Sau hơn 1 tháng triển khai, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức đã thu hút 617.209 lượt tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn tỉnh.

Người dân thấp thỏm bên 2 dòng suối lở

Người dân thấp thỏm bên 2 dòng suối lở

(GLO)- Thời gian qua, tình trạng sạt lở dọc suối Bứa, suối Ngân đoạn qua khu phố Long Thành (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất, cây trồng và đe dọa khu dân cư, hạ tầng giao thông trong khu vực.

null