Công an Kông Chro: Đảm bảo an ninh trật tự địa bàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Công an huyện Kông Chro đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, phòng-chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Dù tình hình an ninh trật tự ở huyện Kông Chro (Gia Lai) không phức tạp như một số địa phương khác trong tỉnh, tuy nhiên, tội phạm trộm cắp tài sản vẫn còn xảy ra nhiều. Với mục tiêu kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, ngay từ đầu năm 2018, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn làm tốt công tác nắm tình hình, bám địa bàn; đồng thời, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm của Công an tỉnh.
Kết quả, trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phát hiện 21 vụ với 32 đối tượng. Trong đó, trộm cắp tài sản chiếm 13/21 vụ, 20/32 đối tượng; hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra 3 vụ/4 đối tượng; cưỡng đoạt tài sản 1 vụ/4 đối tượng... Trên địa bàn huyện không xảy ra tội phạm ma túy, môi trường. Công an huyện cũng không để hình thành tội phạm băng ổ nhóm, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, sử dụng vũ khí gây án.
 Công an huyện Kông Chro tuyên truyền pháp luật tại thôn làng. Ảnh: Thành Công
Công an huyện Kông Chro tuyên truyền pháp luật tại thôn làng. Ảnh: Thành Công
Bên cạnh đó, Công an huyện cũng đã phát hiện 22 vụ/16 đối tượng vi phạm về quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường; tạm giữ gần 89 m3 gỗ các loại, 25 kg thú rừng, 18 linh kiện điện thoại, 7 ô tô... Đơn vị đã khởi tố điều tra 1 vụ với 2 đối tượng; chuyển Hạt Kiểm lâm huyện xử phạt theo thẩm quyền với tổng số tiền 82 triệu đồng, tịch thu 1 xe ô tô trị giá 250 triệu đồng. Cũng trong năm 2018, Công an huyện đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu về công tác truy nã khi bắt giữ 3/3 đối tượng.
Tình trạng trộm cắp tài sản dù xảy ra không nhiều, giá trị không lớn nhưng cũng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Trước tình hình đó, ngoài công tác tuyên truyền, vận động, Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, bắt giữ các đối tượng trộm cắp. Mới đây, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Trương Mạnh Huấn (SN 1966, hộ khẩu thường trú tại xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 12-12, thấy 5 con dê của bà Đinh Thị Aninh (làng Tpôn 2, xã Chơ Long) đang cột bên bờ suối gần làng Tpôn 2, Huấn đã dùng rựa chém chết 1 con rồi bỏ vào bao mang đi làm thịt ăn thì bị phát hiện, bắt giữ. Qua xác minh điều tra, Huấn là đối tượng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và chưa được xóa án tích.
Trước đó, ngày 31-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kông Chro cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Vũ Văn Huy (SN 1996, hộ khẩu thường trú xã Hà Thanh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, lúc 12 giờ ngày 17-10, lợi dụng chị Nguyễn Thị Thanh (trú tại thôn 5, xã Kông Yang) để xe máy BKS 77N1-011.08 ở khu vực rẫy không có người trông coi, Huy đã lấy trộm chiếc xe trên rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.
Điểm nổi bật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của Công an huyện Kông Chro trong thời gian qua là việc thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng nhiều mô hình, như: “Làng tự quản gắn chốt an ninh trật tự” tại 92 thôn, làng với gần 1.400 thành viên tham gia; “Tiếng loa giao thông”, trường học an toàn về an ninh trật tự với sự tham gia của các đoàn thể chính trị-xã hội. Với đặc thù là huyện khó khăn, trình độ dân trí và hiểu biết pháp luật còn hạn chế thì những mô hình trên không chỉ phát huy hiệu quả cao trong công tác phòng-chống tội phạm mà còn giúp người dân nhận thức rõ hơn về các quy định của pháp luật.
Chính nhờ huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tích cực đấu tranh phòng-chống tội phạm nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Kông Chro trong năm 2018 đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Cụ thể, đơn vị đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra trong “Năm công tác điều tra 2018” do Giám đốc Công an tỉnh phát động như: tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm đạt 94%; điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt 88%, trọng án đạt 100%... 
Khánh Toàn

Có thể bạn quan tâm

Các chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 trong giờ đọc báo. Ảnh: đơn vị cung cấp.

Lữ đoàn Pháo phòng không 234 chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(GLO)- Những năm gần đây, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

50 học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức dân tộc

50 học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức dân tộc

(GLO)- Sáng 9-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2025. Tham gia lớp bồi dưỡng có 50 học viên là cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

null