Công an đã 'sờ gáy' 7 dự án 'ma' liên quan Alibaba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã cử trinh sát giám sát mọi hoạt động tại những dự án 'ma' liên quan đến Công ty Alibaba, đồng thời đã nhận nhiều đơn thư tố cáo về hoạt động của công ty này.
 
Một dự án “ma” liên quan Alibaba bị cưỡng chế; ông Luyện trong video có nội dung miệt thị công an, chủ tịch xã (ảnh nhỏ). ẢNH:NGUYỄN LONG - CHỤP MÀN HÌNH
Ngày 24.6, thượng tá Nguyễn Hồng Dương, Phó phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đang xác minh những thông tin liên quan đến các hoạt động của Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) trên địa bàn.
“Phòng cũng đã cử trinh sát theo dõi các hoạt động tại những “dự án” mà Công ty Alibaba đang rao bán. Hiện CQĐT cũng nhận được một số đơn tố cáo của người dân về các dấu hiệu sai phạm của công ty này”, thượng tá Dương cho hay.
Nhận góp vốn đầu tư của hàng ngàn khách hàng
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công ty Alibaba đang phân phối 7 “dự án” đất nền trên địa bàn TX.Phú Mỹ. Qua quá trình làm việc, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (bị Công an TX.Phú Mỹ khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản - PV) không cung cấp được các hồ sơ pháp lý của 7 “dự án” này.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, từ ngày 23.4.2017 - 9.10.2018, Công ty Alibaba đã tham gia 7/8 “dự án” tại TX.Phú Mỹ và nhận góp vốn đầu tư của hàng ngàn khách hàng, với tổng cộng 3.333 nền đất, thu về số tiền hơn 770 tỉ đồng. Làm việc với cơ quan công an, công ty này cung cấp danh sách khách hàng mua nhưng không cung cấp địa chỉ.
Qua kiểm tra rà soát, đối chiếu giữa các thông tin, 7 “dự án” gồm: khu đất diện tích 134.996 m2 trùng khớp “dự án Alibaba Tân Thành Center City 1”, công ty đang phân phối 346 nền, đã thu hơn 100 tỉ đồng; khu đất diện tích khoảng 74.664 m2 trùng khớp “Dự án Alibaba Tân Thành Center City 2”, công ty phân phối 468 nền, đã thu gần 110 tỉ đồng; khu đất diện tích khoảng 58.391 m2 trùng khớp “Dự án Alibaba Tân Thành Center City 3”, công ty phân phối 161 nền, đã thu gần 40 tỉ đồng; khu đất diện tích khoảng 25.149 m2 trùng khớp “Dự án Alibaba Tân Thành Center City 4”, công ty phân phối 137 nền, đã thu gần 42 tỉ đồng; hai “dự án” trùng với vị trí “Dự án Alibaba Tân Thành Center City 5”, công ty này phân phối 291 nền, đã thu trên 97 tỉ đồng; khu đất diện tích hơn 187.000 m2 trùng khớp “Dự án Alibaba Tân Thành Center City 6”, công ty phân phối 1.306 nền, đã thu hơn 200 tỉ đồng; khu đất diện tích khoảng 88.000 m2 trùng khớp “Dự án Alibaba Phú Mỹ Center City”, công ty phân phối 624 nền, đã thu trên 177 tỉ đồng. Ngoài ra, còn có khu đất diện tích khoảng 4 ha trùng với vị trí “Dự án Alibaba Tân Thành Home City”.
Theo thượng tá Dương, tất cả các dự án này đều chưa được cấp phép đầu tư; không có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; không có giấy phép cải tạo mặt bằng, xây dựng; chưa được nghiệm thu hạ tầng, tách thửa. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã đề nghị chính quyền UBND các xã, phường đang quản lý các khu đất trên kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trái phép liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản.
Kiến nghị xử lý việc miệt thị công an, chủ tịch xã
Liên quan đến Công ty Alibaba, sau khi Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ tạm giữ bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và ông Trần Quốc Tĩnh để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản trong vụ cưỡng chế ngày 13.6, thì tối 17.6, trên Fanpage của Địa ốc Alibaba phát trực tiếp chương trình tọa đàm “Sự việc cưỡng chế sai quy định pháp luật - Tập đoàn địa ốc Alibaba làm gì để vượt qua?”. Video này lan truyền rất nhanh trên Facebook, YouTube, trong đó có những phát ngôn gây sốc của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba.
Theo nội dung video, ông Luyện tự đặt câu hỏi: “Học cái gì để ra làm công an xã?” và tự trả lời: “Học ngu ra làm công an xã. Các anh chị để ý mấy thằng quậy quậy, phá làng phá xóm, chẳng làm gì thì kêu vô làm công an xã. Nó chẳng chịu đi học”. Tiếp đó, ông Luyện tiếp tục đặt câu hỏi: “Học cái gì ra làm chủ tịch xã?” và tự trả lời: “Học làm côn đồ. Mấy người làm công an xã hay chủ tịch xã xin xỏ, chạy chọt ở trên vị trí hết, không có học, không có trình độ gì hết trơn”…
Những phát biểu trên được cho ám chỉ trực tiếp đến ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) và lực lượng công an địa phương trong vụ cưỡng chế dự án “ma” ở xã Tóc Tiên ngày 13.6.
Trả lời PV Thanh Niên hôm qua 24.6, ông Thân Đăng Phong nói: “Không thể chấp nhận những phát biểu ngông cuồng, xấc xược của người đàn ông trong video”. “Chúng tôi sẽ có văn bản gửi cơ quan công an, ngành thông tin truyền thông có hướng xử lý việc người đàn ông trong video phát ngôn như vậy. Người này đã xúc phạm đến danh dự của những công chức đang làm việc trong lực lượng công an, UBND các xã, phường”, ông Phong cho hay. Trong khi đó, một lãnh đạo Sở TT-TT Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết sẽ phối hợp với các ngành chức năng xem xét, xử lý người phát ngôn trong đoạn video.
Nguyễn Long (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Bước đột phá ấn tượng về chỉ số xanh cấp tỉnh

Bước đột phá ấn tượng về chỉ số xanh cấp tỉnh

(GLO)- Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) của Gia Lai được cải thiện đáng kể và lọt vào top 30 tỉnh, thành đứng đầu bảng xếp hạng PGI-2024. Đây là bước đột phá ấn tượng từ sự nỗ lực của chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Thể chế minh bạch

Thể chế minh bạch

Chính phủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong việc xây dựng thể chế, pháp luật nâng cao hiệu quả từ chi tiêu công đến hoạt động kiến tạo để doanh nghiệp phát triển.

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai: Hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

(GLO)-Niên vụ ép mía 2024-2025 dù gặp nhiều bất lợi do thời tiết, nhưng nhờ triển khai kịp thời các chính sách đầu tư, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, bảo hiểm giá thu mua… Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai về đích sớm so với kế hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người trồng mía. 

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

(GLO)- Ngày 25-4, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Ttg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025.

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

(GLO)- Chi cục Thuế khu vực XIV vừa có Công văn gửi các doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông về việc tuyên truyền Nghị định số 82/2025/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025.