Còn một số cây xăng ở Đắk Lắk vẫn chưa nhập được nguồn hàng để bán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi giá xăng tăng cao vào chiều ngày 11.2, một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở tỉnh này vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động.
 
Một cây xăng ở tỉnh Đắk Lắk bán xăng dầu cho người dân trên địa bàn. Ảnh: B.T
Một cây xăng ở tỉnh Đắk Lắk bán xăng dầu cho người dân trên địa bàn. Ảnh: B.T
Ngày 11.2, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Đến 16h chiều cùng ngày, vẫn còn 7 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh tạm nghỉ, dừng hoạt động. Nguyên nhân là do các đơn vị này vẫn chưa kịp nhập được nguồn hàng về để cung cấp cho người tiêu dùng trên địa bàn".
Tổng số cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh là 457, các đơn vị đang mở cửa hoạt động đều bán sản phẩm mới giá niêm yết.
Để đề phòng rủi ro cho người tiêu dùng, đơn vị đã cử người theo dõi sát sao tình hình hoạt động của nhiều cây xăng trên toàn tỉnh nhưng vẫn chưa phát hiện nơi nào có dấu hiệu đầu cơ, ghim hàng chờ tăng giá trái phép".
"Trong những ngày tới, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu; qua đó, kịp thời phát hiện, làm rõ nguyên nhân cửa hàng đóng cửa không hoạt động, nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ xử lý mạnh tay để răn đe, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng", lãnh đạo Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.
Trước đó, như Lao Động đã thông tin, do tình hình giá xăng dầu tăng và chiết khấu thấp, nguyên nhân được cho là khan hiếm nguồn cung, nhiều doanh nghiệp bán xăng dầu ở tỉnh Đắk Lắk bán lỗ từ 1.000 - 1.500 đồng/lít nên đã có đơn vị tạm thời đóng cửa.
Các thương nhân phân phối xăng dầu không mua được xăng dầu từ các thương nhân đầu mối nên đã xảy ra khan hiếm xăng dầu cục bộ.
Để tiếp tục đảm bảo nguồn cung, Sở Công Thương tỉnh này đã có văn bản về việc phối hợp đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý xăng dầu trong và ngoài tỉnh đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tránh để tình trạng thiếu nguồn cung cho các doanh nghiệp.
BẢO TRUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null