Cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam thời kỳ hậu Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Báo cáo tháng 4-2020 của IMF dự báo tốc độ tăng trưởng của Việt Nam sẽ đạt 2,7% bất chấp xu hướng suy thoái toàn cầu, vượt xa các nước trong khu vực.

 Bài viết đăng trên trang moderndiplomacy.
Bài viết đăng trên trang moderndiplomacy.



Việc mở cửa du lịch và nối lại sản xuất khẳng định Việt Nam đã vượt qua đại dịch Covid-19 một cách ngoạn mục, sẵn sàng trở thành trung tâm kinh tế khu vực, có khả năng thay thế Trung Quốc trên một số lĩnh vực trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là nhận định của Giáo sư kinh tế Pankaj Jha đăng trên tờ Modern Policy.

VietnamPlus xin trân trọng giới thiệu bài viết này.

Báo cáo tháng 4-2020 của IMF dự báo tốc độ tăng trưởng của Việt Nam sẽ đạt 2,7% bất chấp xu hướng suy thoái toàn cầu, vượt xa các nước trong khu vực. Tuy nhiên, lạm phát cũng được dự báo sẽ cao hơn 3%, song vẫn nằm ở mức có thể kiểm soát.

Để so sánh, theo IMF, Philippines và Indonesia cũng sẽ tăng trưởng lần lượt là 0,6% và 0,5% trong năm 2020. Những nền kinh tế lớn như Thái Lan và Malaysia sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, phát biểu hồi tháng 5-2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng hơn 2,7%.

IMF đã điều chỉnh các dự báo trong báo cáo tháng 5 năm 2020, theo đó nền kinh tế Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 7% vào năm 2021.

Điều này có nghĩa kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi sau những tổn thất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 vào năm 2020. Các lý do IMF đưa ra bao gồm nền tảng kinh tế khoẻ mạnh và tăng trưởng xuất khẩu. Một lý do khác là nền kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Forbes đã dự báo Việt Nam là một trong những điểm đến an toàn nhất do đã có những biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Việt Nam chỉ ghi nhận 331 ca nhiễm Covid-19, trong đó không có ca tử vong nào. Đây được xem như một thành tựu ở cấp độ quốc tế.

Để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển ngành du lịch, chính phủ Việt Nam đã bắt đầu có những biện pháp nhằm tạo thuận lợi cho đầu tư, thậm chí có đề xuất cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp lên tới 30% để kích thích đầu tư.

Quốc hội Việt Nam đang thảo luận về một dự thảo nhằm thúc đẩy đầu tư vào doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các doanh nghiệp nhà nước; theo đó giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và thậm chí là lùi thời hạn nộp thuế. Doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm gần 97% các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đề xuất này sẽ thúc đẩy hợp nhất vốn, lao động có trình độ và bước đầu phát triển công nghệ. Điều kiện là doanh nghiệp phải chứng minh được khoản lỗ trong năm tài chính này. Hơn nữa, Trung Quốc đang phải đối mặt với xu hướng giảm mạnh trong xuất khẩu mặt hàng dệt may do lượng cầu của châu Âu giảm.

Việt Nam đang chuyển hướng tới thị trường quốc tế sau Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam (EVFTA), dự kiến có hiệu lực vào tháng 8 năm nay. Việt Nam sẽ đạt được nhiều lợi ích từ EVFTA.

Việt Nam là nước duy nhất ở khu vực có FTA với EU sau Singapore. Hiệp định thương mại Việt Nam-EU sẽ cho phép 71% hàng hóa Việt Nam vào châu Âu không chịu thuế; ngược lại, 65% hàng hóa châu Âu vào Việt Nam không phải chịu thuế. Việt Nam hy vọng Hiệp định thương mại này sẽ khiến Trung Quốc mất đi ưu thế, đặc biệt trong xuất khẩu các mặt hàng giày dép và may mặc.

Năm ngoái, Việt Nam đã xuất khẩu gần 42 tỷ USD hàng vào châu Âu. Dự kiến, EVFTA sẽ thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng thêm 2,4%. Việt Nam cũng đang tìm kiếm một FTA với Mỹ nhằm tận dụng xu hướng bài xích Trung Quốc trong thị trường Mỹ. Nhiều khả năng tính xoay vòng nhanh của nền sản xuất Việt Nam sẽ giúp Việt Nam chiếm thị phần trong thị trường xuất khẩu của Trung Quốc.


 

 EVFTA mở ra nhiều cơ hội hợp tác trao đổi kinh thế thương mại giữa Việt Nam và EU. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)
EVFTA mở ra nhiều cơ hội hợp tác trao đổi kinh thế thương mại giữa Việt Nam và EU. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)


Nhằm tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư quốc tế, Việt Nam đã mở cửa du lịch, thu hút du khách trong nước để chứng minh rằng Việt Nam đã thành công trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Du lịch chiếm gần 9% trong nền kinh tế 260 tỷ USD của Việt Nam. Du khách trong nước chiếm gần 80%.

Việc mở lại đường bay quốc tế và các ưu đãi du lịch, đặc biệt là đối với khách sạn và tour nhóm, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ ngành du lịch của Việt Nam. Việt Nam cũng có thể thu hút khách du lịch do các điểm đến nổi tiếng như Singapore, Thái Lan chưa thể đón khách trở lại.

Mặc dù chính phủ Việt Nam đã áp dụng các biện pháp hỗ trợ sản xuất và du lịch, song một số lĩnh vực kinh doanh như cửa hàng nhỏ, nhà hàng, rạp chiếu phim và các điểm giải trí khác đều bị ảnh hưởng.

Nếu không có lượng cầu từ thị trường trong nước, khoảng 10,3 triệu lao động sẽ mất việc hoặc phải hưởng lương thấp. Các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục, đào tạo cũng đều bị ảnh hưởng.

Việt Nam đã thông qua các biện pháp nhằm đảm bảo nguồn lương thực với mức kích thích 2,6 tỷ ÚD, đồng thời cho phép chậm trả thuế, phí sử dụng đất.

Một trong những lĩnh vực chính mà Việt Nam đang tìm hướng phát triển là tiếp thị trực tuyến và thương mại điện tử đối với các cửa hàng nhỏ và doanh nghiệp. Thương mại điện tử, tiếp thị trực tuyến sẽ giúp thúc đẩy các mạng lưới phân phối và đóng gói, mà đây lại là lợi thế cho lĩnh vực sản xuất.

Trên thế giới, các nền tảng học tập và ứng dụng họp trực tuyến được đánh giá cao; Việt Nam dự kiến cũng áp dụng những ứng dụng này để thúc đẩy đào tạo nghề và tiếng Anh cho học sinh. Cũng có ý kiến hy vọng rằng công nghệ thông tin sẽ được ứng dụng trong ngành y tế, như chẩn đoán và chăm sóc từ xa. Ngoài ra, có khả năng điều tra bằng công nghệ thực tế ảo (VR) được sử dụng trong trường hợp nghiêm trọng.

Việt Nam hiểu rõ rằng mình có thể thiết lập một dây chuyền sản xuất giá rẻ nếu vắcxin Covid-19 được chế tạo thành công. Việt Nam cũng đã ghi dấu ấn với bộ kit thử nghiệm PPE và những thiết bị y tế khác; và hoàn toàn có thể nghiên cứu tiềm năng liên doanh sản xuất thiết bị y tế và bộ thử giá rẻ với các nước khác. Thị thực kinh doanh dài hạn, thúc đẩy thuận lợi hoá thương mại, cấp phép cho cơ chế một cửa đối với FDI sẽ tạo ra thời kỳ bùng nổ cho nền kinh tế Việt Nam.

Vào thời điểm này, cơ cấu và sự hỗ trợ của chính phủ, bao gồm các ưu đãi thuế, cắt giảm thủ tục hành chính, hợp nhất vốn thông qua quy trình FastTrack cho thấy Việt Nam sẽ nổi lên là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á.

Tuy nhiên, cũng cần đánh giá xem Việt Nam có thể tận dụng cơ hội và có biện pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian này hay không, để từ đó mở đường cho mức tăng trưởng hai chữ số trong thập kỷ tới.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null